Hội Nông dân cần chủ động tham gia xây dựng chính sách

Thứ năm, ngày 10/01/2013 07:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 8 và 9.1, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Tiền Giang lần VII, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã diễn ra tại TP.Mỹ Tho. Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường về dự.
Bình luận 0

Sau 2 ngày làm việc, đại hội đã thông qua Văn kiện đại hội, ra mắt Ban Chấp hành khóa VII gồm 40 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Quang tái đắc cử chức danh Chủ tịch. Tại hội nghị, 2 tập thể và 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba là Hội ND huyện Cái Bè, Hội ND thị xã Gò Công và ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh.

img
Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường (thứ 2, bên phải) tham quan gian trưng bày nông sản của ND Tiền Giang tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao vai trò của nông dân thời gian qua là lực lượng nòng cốt tạo nên bước đột phá phát triển kinh tế nông thôn. Chủ tịch yêu cầu mỗi cán bộ hội phải nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của Hội, làm tốt nhiệm vụ tập hợp, tuyên truyền nông dân để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Thời gian tới, Hội ND các cấp cần đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ dạy nghề cho hội viên nông dân; phát triển các hình thức kinh tế tập thể; tiếp tục vận động ND tham gia cánh đồng mẫu lớn; tập trung ruộng đất để nâng quy mô sản xuất hàng hóa…

"Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác hội là phải chủ động tham gia xây dựng, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn nông thôn. Các cấp hội phải thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông thôn, tâm tư nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của nông dân; những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách để có cơ sở tham mưu, đề xuất, phản biện đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nông dân.

Hội phải kịp thời phát hiện những hành vi tiêu cực, xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân. Hội phải đại diện cho nông dân trong việc đàm phán, xử lý tranh chấp khi quyền lợi của nông dân bị xâm phạm...” - Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem