Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI diễn ra hôm nay, tại thủ đô Hà Nội

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 13/09/2022 06:16 AM (GMT+7)
Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 – 2022 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức diễn ra hôm nay, 13/9, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội.
Bình luận 0

Hôm nay (13/9), 300 nông dân tiêu biểu nhất trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc giai đoạn 2017 - 2022 sẽ được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hội nghị do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội Trung ương, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhà khoa học, các chuyên gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cùng hơn 300 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu nhất trên toàn quốc trong 5 năm qua. 

Hôm nay, T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 1.

Ông Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm - Trưởng Ban tổ chức cho biết: Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức định kỳ 5 năm một lần và có sức lan toả lớn.

Hội nghị lần thứ VI là dịp để Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong việc thực hiện "Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2022", đồng thời đúc rút kinh nghiệm, bài học, đề ra những giải pháp thiết thực, tạo thêm động lực thúc đẩy hiệu quả hơn phong trào thi đua trong giai đoạn tới.

Hôm nay, T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết: Nét nổi bật của phong trào là trong 5 năm qua, đã xuất hiện thêm những nhân tố, điển hình mới so với 5 năm trước. Đó là xuất hiện nhiều hơn những mô hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, kinh tế tuần hoàn. Xuất hiện nhiều hơn các mô hình ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, nhất là khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Phạm Hưng

Hội Nông dân Việt Nam đánh giá đây là phong trào nòng cốt, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam.

Hôm nay, T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Chắp (dân tộc Giáy) ở Lào Cai là 1 trong 300 nông dân dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022. Trong ảnh: Bà Chắp chia sẻ về kinh nghiệm nuôi cá giống tại hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Lào Cai.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động từ năm 1989. Đến nay, phong trào đã phát triển rộng khắp trong cả nước, trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, có sức lan toả mạnh mẽ, ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia; được cấp uỷ, chính quyền địa phương đánh giá cao.

"Hiện nay, phong trào đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vào nội dung trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025" - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm cho biết thêm.

Thông tin về Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi  toàn quốc lần thứ VI, giai đoạn 2017 - 2022, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: Trong giai đoạn 2017 - 2022, bình quân hàng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi  các cấp tăng 4,3%, đạt 6,21 triệu lượt hộ đăng ký, chiếm 53,4% so với tổng số hộ nông dân cả nước. 

Trong đó, số hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi  các cấp đến năm 2021 là 3,6 triệu hộ, chiếm 51,6% số hộ đăng ký.

Trong số 300 đại biểu dự Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI, có 235 đại biểu nam và 65 đại biểu nữ; đại biểu dân tộc có 44 đại biểu. Người cao tuổi nhất là 75 tuổi, có người thấp tuổi nhất là 31 tuổi. Độ tuổi trung bình là 52 tuổi. 

Về lĩnh vực nông nghiệp có 132 đại biểu làm mô hình nông nghiệp, phi nông nghiệp 49 mô hình; sản xuất kinh doanh tổng hợp 199 mô hình. 

Trong đó, có 64 mô hình chuyên trồng trọt, 49 mô hình chăn nuôi, 26 mô hình trồng trọt và chăn nuôi, 60 mô hình phi nông nghiệp và 102 mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp; có 38 mô hình công nghệ cao, có 93 mô hình chuyển đổi số và 25 mô hình nông nghiệp hữu cơ và 19 mô hình tuần hoàn.

Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đóng góp hơn 10.000 tỷ đồng, 3 triệu ngày công lao động cho xây dựng NTM sửa chữa, bê tông hóa trên 36.000km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa trên 27.000km kênh mương nội đồng; tạo việc làm tại chỗ cho hơn 5 triệu lao động, trong đó có trên 1,5 triệu lao động có việc làm thường xuyên; hơn 3 triệu lao động có việc làm theo mùa vụ hoặc khâu công việc, giúp hơn 200 nghìn hộ nông dân thoát nghèo…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem