Hơn 600 nông dân, đại diện HTX sẽ đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Ngọc Giàu Thứ ba, ngày 20/12/2022 14:38 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông sẽ đối thoại với nông dân, đại diện hợp tác xã trong tỉnh với chủ đề: "Hỗ trợ nông dân, hợp tác xã liên kết, hợp tác, phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đáp ứng thị trường tiêu thụ".
Bình luận 0

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đối thoại với nông dân, Hợp tác xã năm 2022 do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức vào ngày 27/12 với chủ đề: "Hỗ trợ nông dân, hợp tác xã liên kết, hợp tác, phát triển nông nghiệp sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, đáp ứng thị trường tiêu thụ".

Hơn 600 đại biểu sẽ đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - Ảnh 1.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đối thoại với nông dân, đại diện Hợp tác xã năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 27/12.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Văn Mười – Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Hội nghị lần này là cơ hội để lãnh đạo tỉnh được lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân và hợp tác xã.

"Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Đối với Đắk Nông, vấn đề tam nông của tỉnh còn khá nhiều khó khăn, thách thức nhìn thấy và chưa nhìn thấy. Vì vậy, tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, hợp tác xã năm 2022, tôi rất mong muốn được lắng nghe nhưng tâm tư, nguyện vọng của bà con nông dân, của các hợp tác xã, doanh nghiệp", ông Mười chia sẻ.

Hơn 600 đại biểu sẽ đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (bìa trái) thăm quan cơ sở thu mua, chế biến sầu riêng trên địa bàn tỉnh

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đối thoại với nông dân, hợp tác xã năm 2022 cũng là diễn đàn để nông dân, các cấp Hội, các tổ hợp tác, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh về những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong nông nghiệp, nông thôn, đời sống của nông dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã nói chung; đặc biệt trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phục hồi chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid -19; việc thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030.

Trên cơ sở đối thoại, đề xuất, kiến nghị những vấn đề về cơ chế, chính sách để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định và chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm; phát huy sức sáng tạo của nông dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, hợp tác xã năm 2022 là diễn đàn quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công cuộc xây dựng và phát triển "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến: Từ diễn đàn trực tiếp được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh sẽ kết nối trực tuyến đến 07 điểm cầu tại 07 huyện và 71 điểm cầu tại 71 xã, phường, thị trấn.

Hội nghị sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông truyền hình trực tiếp buổi đối thoại tại Trung tâm hội nghị tỉnh qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem