Hòn đảo Nhật có nguy cơ sụp đổ gây thảm họa sóng thần

Phương Đăng Thứ năm, ngày 21/08/2014 12:03 PM (GMT+7)
Đảo núi lửa Nishinoshima, cách thủ đô Tokyo, Nhật Bản 1.000 km có nguy cơ sụp đổ, gây sóng thần do tích lũy lượng tro bụi, dung nham quá tải, các nhà khoa học cảnh báo.
Bình luận 0

Theo ông Fukashi Maeno, trợ lý giáo sư làm việc tại Viện nghiên cứu động đất tại Đại học Tokyo, dung nham và tro núi lửa chủ yếu được tích lũy ở phía Đông của hòn đảo Nishinoshima. Hiện lượng tro và dung nham vẫn tiếp tục tích lũy dẫn đến nguy cơ hòn đảo sụp đổ và gây ra thảm họa sóng thần.  

img Đảo núi lửa mới hình thành Nishinoshim năm ngoái có nguy cơ sụp đổ, gây sóng thần.

Nếu kịch bản này xảy ra, ông Fukashi Maeno nhấn mạnh, 12 triệu m3 dung nham sẽ tạo ra trận sóng thần cực mạnh, có tốc độ đổ bộ vào bờ biển nhanh hơn cả tàu cao tốc.

Trận sóng thần sẽ tấn công đảo Chichijima có dân số 2.000 người, cách đảo Nishinoshima 130 km chỉ trong vòng 18 phút. Đảo Chichijima là hòn đảo lớn nhất của chuỗi đảo Ogasawara, về mặt hành chính vốn thuộc Tokyo.

“Biện pháp duy nhất nhất hiện nay để theo dõi và tránh một thảm họa kinh hoàng là thành lập một hệ thống phát hiện, cảnh báo động đất, sóng thần trên hòn đảo mới được hình thành này. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay không ai có khả năng đặt chân lên hòn đảo”, ông Maeno nhấn mạnh.

Hòn đảo Nishinoshima vừa được hình thành năm ngoái và vẫn đang tiếp tục mở rộng diện tích. Hiện tại hòn đảo rộng 1,26 km2 và miệng núi lửa trên đảo đang phun trào 200.000 m3 dung nham/ngày, đủ để lấp đầy 80 bể bơi Olympic.
 
Trước đó, tháng 3.2011, miền Đông Bắc Nhật Bản bị hủy diệt bởi thảm họa kép, động đất, sóng thần khiến hơn 18.000 người thiệt mạng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem