Huyện krông nô
-
Gia đình ông Ngô Văn Tuấn từ Hà Nội vào xã Quảng Phú, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) lập nghiệp từ năm 2007 với hơn 10 ha đất trồng đa dạng các loại bơ. Gắn bó với cây bơ Booth 7 gần 16 năm, ông Tuấn đã hiểu rõ đặc tính của dòng bơ Booth 7 cũng như khí hậu thổ nhưỡng nơi đây
-
Nhờ trồng vải u hồng, một loại quả ngon, ăn bổ dưỡng, có công dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm tình trạng chuột rút, gia đình chị Hoàng Thị Thu Hương (xã Đắk Đrô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã có nguồn thu hàng tỷ đồng/năm.
-
Hơn 500 nghệ nhân, vận động viên đại diện cho các dân tộc anh em tham dự và tranh tài tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc trên địa bàn huyện Krông Nô (Đắk Nông).
-
Nhiều ngày nay, cá sông chết bất thường nổi dày đặc, trắng trên dòng sông Sêrêpôk đoạn chảy qua huyện Krông Ana của tỉnh Đắk Lắk và huyện Krông Nô của tỉnh Đắk Nông.
-
Những năm gần đây, cây dổi được nhiều người đưa vào trồng trên Krông Nô (Đắk Nông) theo mô hình nông lâm kết hợp. Bước đầu, trồng cây dổi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, đây là cây trồng còn khá mới mẻ, người dân cần thận trọng khi mở rộng diện tích.
-
Hiện nay, mỗi kg hạt dổi khô được bán với giá từ 450.000-600.000 đồng/kg. Nhiều người dân ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang kỳ vọng có thể cải thiện sinh kế, làm giàu từ loài cây dổi-thứ cây đa giá trị này.
-
Theo anh Bình, Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Phú Tiến, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vụ mùa năm nay gia đình thu hoạch khoảng hơn 03 tấn vú sữa, trên 10 tấn sầu riêng bói; trên 20 tấn bơ; 50 tấn cà phê tươi với tổng thu nhập gần 1,5 tỷ đồng.
-
Thám hiểm hệ thống hang động nổi tiếng ở Đăk Nông, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy một vùng cam quýt rộng lớn bao lấy chân núi lửa Nâm Kar (huyện Krông Nô). Những vườn cây xanh rì, cho quả vàng rực với hương vị ngọt ngào đặc trưng kết tinh từ tro của núi lửa đã níu chân du khách.
-
Ông Tài, xã Nâm N’đir (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết: “Do ao hồ có độ sâu, mực nước ổn định, nên cá phát triển nhanh. Gia đình tôi chủ yếu nuôi cá trắm cỏ và cá diêu hồng. Cá được thả nuôi theo hình thức gối đầu, nên tôi có cá bán thường xuyên”.
-
Từ 5 năm trước đây, chị Nguyễn Thị Mai, Giám đốc HTX Sản xuất Nông lâm nghiệp hữu cơ Quảng Phú (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã trải qua những ngày miệt mài "cào đất vạch đá" trồng cây trên diện tích 10 ha đất. Những lớp đá núi lửa dày đặc dần được cải tạo để trồng cây ăn quả như cam sành, quýt đường, bơ...