Huyện Ngân Sơn
-
Phần lớn người dân có vật nuôi bị chết do rét đậm rét hại từ năm 2021 đến nay tại Bắc Kạn vẫn chưa nhận được hỗ trợ rủi ro. Nguyên nhân do tỉnh này chưa cân đối được nguồn để chi trả.
-
Dù đã được tuyên truyền và chủ động trong phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, tuy nhiên nhiều hộ gia đình ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Bắc Kạn vẫn không trở tay kịp do thiếu nhân lực và thời tiết quá cực đoan. Nhiều gia súc, trong đó có trâu, bò đã chết rét đau lòng.
-
Hotboy người Tày dày công nuôi con ăn bẩn, chị em nhìn thấy "la làng" nhưng chàng ta lại khá giả lên
Với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, chàng thanh niên dân tộc Tày Đường Ngọc Cảnh, sinh năm 1992 ở thôn Nà Vài, xã Lãng Ngâm (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn" đã tìm ra cho mình con đường đi riêng- phát triển kinh tế từ mô hình nuôi giun quế kết hợp trồng cây sim và hoa lan rừng. -
“Con gái Mông ở Lũng Lịa này thích thì đi lấy chồng thôi, không cần đủ tuổi đâu”. Phía sau câu nói nhẹ tựa hơi sương ấy của Đ.T.D (tổ dân phố Lũng Lịa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) là những phận người lam lũ, là cái đói, cái nghèo…
-
Không chỉ được cấp giống, những nông dân thực hiện mô hình nuôi gà ri lai theo chuỗi giá trị tại thôn Nặm Làng, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) còn được hỗ trợ 50% thức ăn cho gà. Mô hình nuôi gà ri lai theo chuỗi giá trị đã đem lại cho người dân vùng cao Nặm Làng thu nhập ổn định.
-
Bắc Kạn: Anh nông dân có bằng kỹ sư nông nghiệp trồng cây quen hay cây lạ đều "mát tay", ra trĩu quả
Bằng sự quyết tâm cùng khát vọng làm giàu, anh Vi Hoàng Sơn, thôn Bó Lếch, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã chinh phục thành công "vùng đất khó" Khuổi Già, đem lại nguồn thu hơn 400 triệu đồng mỗi năm cho gia đình. -
Cây dẻ ván đang dần trở thành cây chủ lực giúp người dân thôn Nặm Làng (xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) thoát nghèo. Dù giá hạt dẻ ván hiện nay khá cao, khoảng 120.000 đồng/kg, nhưng người dân nhiều khi không đủ hàng để bán.
-
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn) đã tập trung trồng các loại cây có lợi thế và hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, hồi là một trong những cây trồng phù hợp, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
-
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lê VH6 tại thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) bước đầu mang lại những tín hiệu vui, mở ra triển vọng xây dựng cây trồng đặc sản gắn với phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp tại địa phương.
-
Trải qua nhiều việc làm khác nhau nhưng đến thời điểm này vợ chồng anh Lý Văn Minh và chị Triệu Thị Thúy, thôn Khuổi Diễn, xã Cốc Đán (huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) tâm đắc nhất với việc nuôi lợn rừng bán hoang dã. Mô hình này được gia đình anh nuôi thử nghiệm thành công và bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao.