Huyện Nhà Bè phát huy tiềm năng, chú trọng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp

Bạch Dương Thứ tư, ngày 16/11/2022 13:34 PM (GMT+7)
Là huyện ngoại thành có tốc độ đô thị hóa nhanh nên Nhà Bè khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị và nông nghiệp công nghệ cao.
Bình luận 0
Huyện Nhà Bè khuyến khích mô hình nông nghiệp đô thị - Ảnh 1.

Nông dân Nhà Bè tích cực chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. Ảnh: P.V

Nhà Bè có chủ trương tập trung chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, tăng cao tỷ lệ chăn nuôi, nhân rộng các mô hình sản xuất tổng hợp có hiệu quả nhằm tăng giá trị sinh lời trên diện tích đất.

Chủ trương này có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện, trong những năm qua, tại huyện đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao như: mô hình trồng hoa kiểng, VAC, tạo điều kiện cho nông dân làm giàu trên đồng ruộng của mình. Đặc biệt, sau nhiều năm thử nghiệm con tôm sú nuôi trồng công nghệ lót bạt đã khẳng định vị trí trong cơ cấu nông nghiệp huyện Nhà Bè.

Hàng năm, diện tích thả nuôi đạt từ 800 đến 900 ha, giá trị sinh lời trên đơn vị diện tích đất gấp nhiều lần so với trồng lúa. Hiện nay huyện đang xúc tiến, hoàn chỉnh các dự án hạ tầng phục vụ vùng nuôi tôm, nhằm phát triển bền vững nghề nuôi tôm trên địa bàn.

Về trồng trọt, huyện Nhà Bè hỗ trợ Công ty TNHH nông nghiệp Nhất Thống đầu tư 12 ha đất để sản xuất 176 loại rau củ quả theo mô hình rau hữu cơ, mô hình trồng nấm tại xã Long Thới, Nhơn Đức; vận động và tạo điều kiện cho các hộ sản xuất nông nghiệp thành lập hợp tác xã. Tương tự, các mô hình kiểng, lan, mai cũng nhận được sự hỗ trợ tương xứng với tiềm năng.

Cùng với đó, Nhà Bè cũng triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định 655, trước đó là Quyết định 36, 15, 04). Với việc đề ra chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp của huyện Nhà Bè, cùng với triển khai nhiều chính sách khuyến khích nông nghiệp phát triển, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 

Trong đó, đáng kể nhất là góp phần tăng trưởng tín dụng tại các quận, huyện ngoại thành, phát huy hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi vùng, mỗi quận huyện.

Để huyện Nhà Bè có thể phát triển một cách ổn định, lâu dài, chính quyền TP.HCM đã đưa ra đề án quy hoạch huyện Nhà Bè với định hướng đến năm 2030, hướng tới trở thành khu đô thị sầm uất, nhộn nhịp trong tương lai gần.

Ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè chia sẻ, tương lai, huyện sẽ chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp với diện tích nhỏ. Đặc biệt, ưu tiên những nông dân, doanh nghiệp phát triển nông nghiệp công nghệ, nhưng cần phải theo quy hoạch chung của Thành phố, phù hợp với tình hình của huyện. Giai đoạn 2020-2025, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 50%, năm 2030 đạt 90%, đến năm 2045 cơ bản đạt 100%. Với hiện trạng nông nghiệp trên huyện khoảng 4.000ha, tương lai sẽ giảm còn chỉ còn khoảng 200ha diện tích đất chủ yếu nông nghiệp công nghệ cao.

Để thực hiện được, huyện sẽ hoàn thiện quy hoạch; chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển như hỗ trợ vốn, xây dựng các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp; hỗ trợ xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Đồng thời, huyện cũng đề xuất với thành phố ưu tiên các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện theo đúng quy hoạch; nhất là các trục giao thông chính, giao thông trọng điểm và huyết mạch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị. Trong đó, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng đường 15B, đường Kho B và Kho C nối dài, đường Phạm Hùng nối dài; cầu Phú Xuân 2, cầu Rạch Dơi, Rạch Tôm...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem