Huyện Phú Tân
-
Nhờ vị chua, cay, mặn, ngọt và thịt cá béo, mềm mà lẩu chua cá vồ chó trở thành đặc sản khó quên trong lòng mỗi du khách khi đến với vùng sông nước Cà Mau, đặc biệt là đầm Thị Tường (xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân).
-
Sau gần 3 tháng thả nuôi, 2 hộ tham gia dự án sản xuất thử nghiệm “Nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 3 giai đoạn theo quy trình công nghệ Semi-biofloc tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau” đã thu hoạch với năng suất đạt mục tiêu dự án đề ra. Dự án được thực hiện từ nguồn vốn Khoa học và Công nghệ.
-
Ứng dụng khoa học công nghệ để khôi phục, bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá thòi lòi là một nhiệm vụ của ngành khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau năm 2020.
-
Cửa biển Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau mùa này sóng to gió lớn. Nơi đây có gần 10 hộ dân bám trụ với nghề đăng cá đối gần 10 năm nay để mưu sinh.
-
Bên cạnh những chậu hoa rực rỡ, cành mai vàng không thể thiếu trong không gian Tết, các loại trái cây cũng được nhiều người ưa chuộng, dùng để làm cảnh, chưng mâm ngũ quả ngày Tết… tượng trưng cho cái Tết đầm ấm, sung túc. Từ ý nghĩa này, mỗi năm nông dân có thêm nhiều ý tưởng cho các mặt hàng nông sản phục vụ Tết thêm đẹp mắt, mới lạ, trong đó có các loại trái bầy mâm ngũ quả ngày Tết.
-
Từ dịch vụ chăm sóc nhỏ lẻ, việc dưỡng mai, nuôi mai suốt năm trở thành nghề của nhiều thợ “mát tay” ở tỉnh An Giang và nghề này đem lại nguồn thu nhập khá. Khác với việc sửa mai theo thời vụ, người nhận dưỡng mai dành toàn bộ thời gian trong năm để nuôi cây, chịu trách nhiệm cho thành quả cuối cùng là cây khỏe, dáng đẹp, hoa nở đúng thời điểm cho khách hàng.
-
Để tăng sản lượng trên cùng đơn vị diện tích, đến nay toàn huyện Phú Tân (Cà Mau) có trên 7.300 hộ dân thực hiện mô hình nuôi tôm, cua, sò, cá kết hợp, với diện tích trên 13.000ha.
-
Sau gần một năm nuôi chồn mướp (còn gọi là chồn hồn hương, cầy vòi hương), hộ anh Nguyễn Út Lăng, sinh năm 1989, hội viên nông dân ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) có thu nhập khá ổn định. Đây là mô hình đầu tiên nuôi chồn hương mang lại hiệu quả ở huyện Phú Tân.
-
Tận dụng diện tích bờ đê gia đình ông Võ Văn Chiến, ngụ Bình Phú 2, xã Phú Bình, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) để trồng bông điên điển giống của Đài Loan, với diện tích trên 300m2, mỗi ngày gia đình ông Chiến thu hoạch trên 20kg bông điên điển với giá bán từ 20 -25 nghìn đồng/kg, đem lại cho gia đình ông Chiến thu nhập trên 400 nghìn đồng/ngày.
-
Con sông Mỹ Bình mang dòng nước phù sa từ biển Tây chảy vào, mang theo nhiều loài tôm cá về một cái đầm nước rộng lớn, người dân thường gọi là Đầm Thị Tường. Đây là điểm thu hút khách trải nghiệm du lịch sinh thái.