Kẻ lừa đảo Ngô Diệc Phàm và Đô Mỹ Trúc đã nhận tội

Đinh Đang Thứ ba, ngày 03/08/2021 06:30 AM (GMT+7)
Thanh niên họ Lưu này đã thừa nhận hành vi lừa đảo cặp đôi Ngô Diệc Phàm và Đô Mỹ Trúc số tiền 27.000 USD.
Bình luận 0

Mới đây, Sohu đưa tin ông Lưu - người mạo danh Đô Mỹ Trúc để lừa Ngô Diệc Phàm, đang bị đưa về Cục cảnh sát Triều Dương (Bắc Kinh) để phục vụ công tác điều tra với tội danh lừa đảo. Người đàn ông này bị bắt ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô vào ngày 18/7 sau khi mẹ Ngô Diệc Phàm báo án bị phía Đô Mỹ Trúc tống tiền. 

Hiểu rõ mâu thuẫn của hai phía, Lưu mạo danh người đại diện của Mỹ Trúc liên hệ với luật sư nam ca sĩ, đòi bồi thường hơn 460.000 USD. Mẹ Ngô Diệc Phàm do không biết đã chuyển 77.000 USD cho Đô Mỹ Trúc. Tiếp đó, Lưu lại giả làm luật sư của Diệc Phàm, thuyết phục Đô Mỹ Trúc hòa giải. Do nghĩ số tiền của phía sao nam là để bịt miệng, hot girl đã chuyển trả vào tài khoản Lưu cung cấp. Bằng mánh khóe của mình, Lưu đã chiếm đoạn 27.000 USD từ Đô Mỹ Trúc.

Kẻ lừa đảo Ngô Diệc Phàm và Đô Mỹ Trúc đã nhận tội - Ảnh 1.

Sau khi Ngô Diệc Phàm bị tạm giữ hình sự vì nghi ngờ hiếp dâm hôm 31/7, Sina đã phỏng vấn Zhang Qi Huai, một luật sư có tiếng ở Trung Quốc, để giải thích về ý nghĩa của việc giam giữ này, cũng như những khả năng mà tài tử 30 tuổi phải đối mặt trong tương lai.

Luật sư Zhang cho biết, thông thường nghi phạm sẽ được triệu tập trong 12 giờ để phục vụ điều tra. Việc tạm giữ sẽ xảy ra sau đó nếu vụ án phát triển theo chiều hướng phức tạp hơn. “Hiện tại, Kris Wu (tên tiếng Anh của Ngô Diệc Phàm) thực sự bị tạm giữ. Điều này cho thấy cuộc điều tra ban đầu phát hiện bằng chứng cho thấy tội ác đã được thực hiện. Nó cũng có thể là để ngăn anh ta bỏ trốn, như rời khỏi đất nước hoặc trốn để các cuộc điều tra và quy trình pháp lý không được thực hiện đúng cách. Một lần nữa xin khẳng định, việc tạm giữ chỉ được thực hiện khi có một số hiểu biết cơ bản về sự thật và có bằng chứng về tội ác đã xảy ra”, ông Zang nói.

Theo luật sư, trường hợp của Ngô Diệc Phàm có khả nặng bị ảnh hưởng lớn từ dư luận bởi anh là người nổi tiếng tại Trung Quốc. Việc Cảnh sát quận Triều Dương (Bắc Kinh) công bố diễn biến cụ thể trường hợp này cho thấy, nhà chức trách thực sự chú tâm vào quá trình điều tra bởi đây là vụ việc phức tạp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem