Khánh Hòa: Người chăn nuôi vô tư tái đàn

Thứ tư, ngày 19/02/2014 12:20 PM (GMT+7)
Chiều 17.2, ông Lê Thắng – Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 16.2, tỉnh đã bắt đầu tiêm phòng dịch cúm cho gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.
Bình luận 0
Với đàn gia cầm dưới 500 con thì ngân sách sẽ hỗ trợ tiêm phòng, đàn gia cầm trên 500 con thì chủ đàn phải tự mua vaccine và cơ quan thú y giám sát.

Mặc dù Khánh Hòa đã công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, song theo ông Thắng, hiện nhiều người dân vẫn thờ ơ, vô tư tái đàn, đặc biệt tình trạng giết mổ gia cầm ở chợ và ăn tiết canh ngan, vịt sống vẫn diễn ra phổ biến.
Mai Khuê (Mai Khuê)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem