Không để ai thiếu đói 3 ngày tết

Thùy Anh Chủ nhật, ngày 07/02/2021 06:05 AM (GMT+7)
Xuất cấp gạo, tặng quà, lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu... là những hoạt động đang được các cơ quan chức năng của các địa phương trên cả nước tích cực triển khai những ngày nay, với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, “không để người nào, hộ nào bị thiếu đói trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc”...
Bình luận 0

11.580 tấn gạo cứu đói

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định giao Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước - DTNN) xuất hỗ trợ 11.580 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 16 tỉnh, để hỗ trợ bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021.

Các tỉnh nhận hỗ trợ gồm: Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Quảng Trị, Cao Bằng, Bình Phước, Kon Tum, Đăk Nông, Hà Giang, Bình Định, Nghệ An, Quảng Nam, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu.

Nhằm kịp thời đưa gạo dự trữ tới tận tay người dân trước Tết Nguyên đán, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên thực hiện xuất kho, vận chuyển và bàn giao 1.127,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Dự kiến toàn bộ số lượng gạo sẽ được Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên vận chuyển và bàn giao từ ngày 3/2/2021 đến ngày 7/2/2021 (tức từ ngày 22 - 26 Tết).

Không để ai thiếu đói 3 ngày tết - Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Phong (thứ 3 từ trái sang) được nhận quà từ nguồn xã hội hóa trong công tác từ thiện. Ảnh: N.T

"Nhiều khả năng năm nay tỷ lệ hộ nghèo có thể gia tăng hoặc đối tượng cận nghèo sẽ tái nghèo. Văn phòng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình để có thể kịp thời xử lý, chăm lo tết chu đáo cho người nghèo".

Ông Tô Đức

Hoạt động chăm lo cho người nghèo nhân dịp tết luôn được lãnh đạo nhà nước quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 do Bộ LĐTBXH tổ chức giữa tháng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh, việc đón Tết cổ truyền dân tộc trong tình hình dịch Covid -19 còn diễn biến phức tạp. Các cơ quan, địa phương đơn vị cần thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức tết năm 2021 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid -19. Đặc biệt là phải chăm lo tết thật tốt cho các đối tượng người nghèo, người cô đơn, người có công với cách mạng.

Cộng đồng chung tay mang tết đến người nghèo

Nhiều tỉnh chi hàng trăm tỷ tặng quà

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân, đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng cần thiết khác nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, tặng trên 211.000 suất quà tết, trị giá từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng/trường hợp. Đặc biệt, tết năm nay, tỉnh đã quyết định tặng 5.000 suất quà tết cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổng số tiền tặng quà tết là hơn 106 tỷ đồng.

* Tháng 1 vừa qua, tỉnh Đăk Lăk cũng đã phát động phong trào "Tết yêu thương – Tết vì người nghèo", đến nay đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ được hơn 4 tỷ đồng để chăm lo, tặng quà cho hơn 8.000 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng tới thăm, tặng quà, chúc tết 200 hộ là đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn các huyện Buôn Đôn và Lăk với tổng trị giá quà tặng là 200 triệu đồng

* TP.Hà Nội đã quyết định chi hơn 371 tỷ đồng tặng quà tết cho gần 847.000 đối tượng chính sách, hộ có công, nhân dịp Tết Tân Sửu. Theo báo cáo, năm nay mức chi gần bằng các năm trước. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác thăm hỏi, tặng quà tết cho người nghèo và đối tượng chính sách.

M.N

Chị Phạm Thị Phong (ở xã Tòng Bạt, Ba Vì, Hà Nội) là một trong những hộ đặc biệt khó khăn. Dù không thuộc diện hộ nghèo nhưng gia đình chị cũng có hoàn cảnh rất đặc biệt. Chồng chết đã 10 năm nay, một mình chị nuôi 3 con ăn học, trong đó có 1 cháu khuyết tật vận động và trí tuệ, không thể đi lại và tự phục vụ được. Hoàn cảnh đã khó khăn, nay còn khó khăn hơn khi chị không thể đi làm thêm vì dịch Covid -19. Mọi sinh hoạt ăn uống của gia đình chị chỉ trông chờ vào khoản tiền hỗ trợ khuyết tật của con gái chị và 2 sào ruộng.

Chị Phong tâm sự: "Ruộng thì ít, công việc không có nên cố lắm tôi cũng chỉ lo đủ cơm ăn cho các cháu. Đôi khi, anh em họ hàng cũng phải chung tay hỗ trợ vài cân gạo, vài mớ rau, vài con cá... giúp mẹ con tôi".

Khó khăn vậy nên cứ năm nào đến tết, gia đình chị cũng được sự quan tâm của địa phương, thôn xã. Có năm được tặng quà, có năm được tặng tiền. Mới đây gia đình chị cũng được một nhóm từ thiện tới thăm tặng 10 triệu đồng và quà, hỗ trợ sửa nhà đón tết.

Nhờ có sự chung tay hỗ trợ của địa phương và chính quyền mà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chị Phong có một cái tết ấm áp, nghĩa tình.

Ông Chu Bùi Thơm - Phó Chủ tịch UBND xã Tòng Bạt cho biết, năm nào cũng vậy, tới cận tết là xã tổ chức đi tặng quà tết cho hộ nghèo (xã còn gần 10 hộ) và đối tượng chính sách. Một số hộ tuy không thuộc hộ nghèo, nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có con là người khuyết tật, người neo đơn... đều được cán bộ thôn, xã đến thăm hỏi, tặng quà.

Ông Thơm cũng cho biết, ngoài các phần quà được phân bổ từ nguồn ngân sách từ Trung ương, còn có quà của địa phương. Nhiều năm trước xã còn xin được nguồn quà từ hoạt động xã hội hóa, tuy nhiên năm nay khoản này cũng giảm nhiều do kinh tế khó khăn. "Dù kinh tế khó khăn, các nguồn tiền giảm, nhưng chúng tôi quyết không để một hộ nghèo, hộ khó khăn nào không có tết, hoặc có tết nhưng không đủ đầy vui vẻ" - ông Thơm nói.

Ông Tô Đức - Chánh văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐTBXH) cho biết, ngay từ đầu tháng 12/2020, Bộ LĐTBXH đã có công văn yêu cầu địa phương lên kế hoạch chăm lo tết cho người nghèo, trong đó có cả vấn đề cấp gạo cứu đói. Hiện nay do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở một số vùng, vẫn còn một bộ phận bà con thiếu đói trong dịp tết, trong lúc giáp hạt. Chính vì thế, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát, nắm tình hình các hộ nghèo, hộ đói, hộ thiếu gạo ăn trong dịp tết này, có đề xuất sớm để kịp thời trình Chính phủ quyết định hỗ trợ, làm thế nào gạo ăn tết phải được đến sớm với người thiếu đói và đúng đối tượng.

Ngoài sự hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng rất có trách nhiệm dành tình cảm cho người nghèo. Theo tổng kết, mức hỗ trợ ngoài ngân sách năm nào cũng xấp xỉ bằng ngân sách Trung ương hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem