Khủng hoảng lương thực
-
Theo Vasep, nửa đầu năm nay, xuất cá tra sang thị trường EU đã khởi sắc trở lại sau hơn ba năm ảm đạm.
-
Các lực lượng Ukraine liên tục giao tranh với quân Nga ở thành phố tiền tuyến phía đông Severodonetsk. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình hình rất khó khăn, tuy nhiên ông cam kết giành lại lãnh thổ từ tay Moscow.
-
Các nhà xuất khẩu mặt hàng thiết yếu, quan trọng hàng đầu cho sản xuất phân bón tìm cách tăng sản lượng sau khi nguồn cung từ Nga và Belarus bị đứt gãy do trừng phạt của phương Tây.
-
Thụy Điển đang gửi cho Ukraine một loại vũ khí mới có khả năng tiêu diệt các tàu Nga trong bối cảnh hoạt động tăng cường xây dựng hải quân của Moscow làm dấy lên nhiều lo ngại.
-
Quân đội và vũ khí của một đơn vị chiến thuật cấp tiểu đoàn Nga (BTG) đã bị tiêu diệt bởi lực lượng Kiev trong cuộc phản công ở khu vực phía nam Kherson, một cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết.
-
Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, thị trường ngũ cốc thế giới ngày càng thiếu trầm trọng hơn do Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu lúa mì, để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Các chuyên gia dự đoán của cuộc khủng hoảng lương thực sẽ bắt đầu vào năm 2023.
-
Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, cho biết Kiev đang làm việc với Liên Hợp Quốc nhằm giúp ngũ cốc của nước này vượt qua hàng rào phong tỏa của Nga ở Biển Đen.
-
Tuần trước, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) đã kêu gọi mở rộng các giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Ukraine và khủng hoảng kinh tế đang diễn ra.
-
Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã nã pháo vào hơn 40 thị trấn ở khu vực Donbass, miền đông nước này, đe dọa đóng cửa lối thoát cuối cùng của người dân.
-
Các quan chức Mỹ đang cân nhắc gửi cho Ukraine hai loại tên lửa chống hạm tiên tiến nhằm tạo điều kiện thúc đẩy Kiev giành lại quyền kiểm soát các cảng của nước này.