Kim ngân hoa
-
Cây cảnh này nở hoa "vàng bạc", thơm ngát, có thể dùng để pha trà, làm bánh, chữa bệnh đồng thời, hút lộc, chiêu tài cho gia đình.
-
Từ tháng 9-2021, gia đình ông Hà Đắc Liên, bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã mạnh dạn trồng một số loại cây dược liệu, như: cây mạch môn, cây bách bộ, cây đinh lăng, cây ngải cứu..Những cây dược liệu này thay thế cho diện tích mía, keo... hiệu quả kinh tế thấp.
-
HTX Dược liệu xanh Mang Yang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) được chọn trồng 2 loại cây dược liệu mới là đan sâm với diện tích 3,5 sào và kim ngân hoa khoảng 2,1 sào trong nhà lưới, đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo giá thị trường...
-
Hiện nay, nữ bác sĩ đông y Vũ Minh Tú (37 tuổi) ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang sở hữu 4.000 cây kim ngân trong khu vườn rộng 6.000 m2. Đây là dược liệu quý với nhiều dược tính tốt cho sức khỏe người dùng.
-
Viêm tai giữa là một bệnh rất thường gặp. Trong đông y có một số bài thuốc có thể giúp hỗ trợ điều trị.
-
Đắk Nông là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển cây dược liệu, nhất là các loại cây có họ sâm. Vậy nhưng hiện nay, việc phát triển diện tích vẫn còn manh mún nhỏ lẻ, tự phát, chưa mang tính hàng hóa và sản xuất theo quy mô lớn.
-
Nhờ đam mê và chịu khó nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây sâm, anh Trần Thanh Quý (xã Bình Đông, TX Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã mạnh dạn đầu tư và ứng dụng kỹ thuật vào trồng sâm. Đến nay, mô hình “Trồng các loại sâm” của anh Quý đã thành công ngoài mong đợi.
-
Từ bỏ công việc nhà nước, chàng trai Hoàng Văn Luân (SN 1987, trú tại thôn Phiêng Bang, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) quyết định về vỡ đất trồng các loại cây dược liệu, trong đó có cây khôi nhung, cây hà thủ ô quý hiếm. Luân còn thành lập HTX trồng và sản xuất dược liệu Bảo Châu do mình làm giám đốc.
-
Nhằm tôn vinh đội ngũ trên tuyến đầu và sự đồng lòng của toàn Đảng và toàn dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tối ngày 23/6, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC) đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu - Chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tự hào Việt Nam”.
-
Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế, đời sống xã hội cũng như với từng gia đình. Để tiết kiệm chi tiêu, các bà nội trợ cũng thay đổi thói quen mua sắm, thay vì mua sắm tràn làn thì nay chỉ tập trung vào thực phẩm, đồ uống giúp thanh nhiệt, giải độc, thanh lọc cơ thể.