Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thành cổ Sơn Tây, ngoại thành Hà Nội được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822) - là khu thành cổ duy nhất được xây bằng đá ong của Việt Nam, có tổng diện tích 16 ha với các kiến trúc độc đáo như: Tường thành bằng đá ong, 4 cổng thành xây bằng gạch cổ, kỳ đài, đoan môn, vọng cung...
Thành cổ Sơn Tây nguyên bản có hình tứ giác, chu vi 326 trượng (khoảng 1.306,8m), tường thành cao 1 trượng 1 thước (khoảng 4,4m), có 4 cổng: Tiền, Hậu, Hữu, Tả. Chu vi hào nước bao quanh thành là 448 trượng (khoảng 1.792m), rộng 7 trượng (26,8m), sâu 1 trượng (4m).
Năm 1994, Thành cổ Sơn Tây đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Có thể nói, các cổng thành cổ còn giữ lại được cùng với hệ thống cây cổ thụ bên trong thành là những điểm nhấn quan trọng cho di tích và làm nên giá trị của di sản này.