Lạ mà hay
-
Trong khi đa phần người trồng sầu riêng muốn có năng suất thật cao, thì ông Đoàn Thanh Hải lại có suy nghĩ khác. Lão nông ở Đắk Lắk này có cách chăm sóc cây sầu riêng rất đặc biệt, vườn cây không làm cỏ, phòng chống sâu bệnh bằng thứ thuốc mà con người có thể... nếm được.
-
Đây là mô hình nuôi lươn, cho lươn nghe nhạc trữ tình lạ mà hay, lần đầu tiên được giới thiệu trên Báo điện tử Dân Việt. Chỉ với 132m2 bể nuôi lươn không bùn nhưng với cách nuôi khoa học, cho lươn nghe nhạc, mỗi năm anh nông dân Ngô Sỹ Quân ở tỉnh Nghệ An thu lãi 650 đến 770 triệu đồng từ bán lươn thương phẩm.
-
Trong bối cảnh chăn nuôi như hiện nay khi mà giá cám ngày một leo thang, giá bán sản phẩm lao dốc thì Công ty TNHH Đình Mộc (Công ty Đình Mộc) ở Nam Định đã chủ động nuôi trùn quế, ấu trùng ruồi...làm thức ăn phục vụ đàn gà, vịt mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Là nạn nhân chất độc da cam, chân phải bị teo cơ, nhưng anh Huỳnh Trọng Tiễn, ở phường Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) đã mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình nuôi tôm càng xanh trong bể xi măng và đến nay đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Nhờ trồng 200 gốc táo má hồng mà ông Nguyễn Văn Hồng ở thị trấn Long Hải, huyện Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu) có lợi nhuận 200 triệu đồng/năm. Cách ghép gốc cây dại với cây táo má hồng của ông Hồng được nhiều người khen là cách làm lạ mà hay.
-
Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội Nông dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã phát triển, mở rộng nhiều mô hình mới, lạ mà hay như: Nuôi vịt biển, nuôi ếch Thái Lan, nuôi cá sủ sao, trồng cà tím... mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Với sáng kiến cho dưa leo trèo cây bắp, anh Phạm Đình Thôi (xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã khiến đất canh tác sinh sôi giá trị lên đến 400 triệu đồng/ha/năm. Mô hình cho dưa leo trèo cây bắp của anh Thôi được nhiều người khen là canh tác thông minh và lạ mà hay.
-
Kiên trì gắn bó với nghề nuôi ếch gần chục năm, thế nhưng gần đây, anh Nguyễn Văn Bảy, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) mới ăn nên làm ra nhờ cách nuôi ếch giống trong nhà màng lạ mà hay. Vào mùa ếch đẻ, tháng nào anh cũng bán ra hợn chục vạn ếch giống.
-
Anh Nguyễn Văn Phong - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, trú tại ấp Phước Trung (xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) những năm gần đây đã làm giàu từ nghề uốn tre từ cong thành thẳng.
-
Mạnh dạn trong cách nghĩ cách làm, mới đây nhiều hộ dân ở 2 xóm Cây Thị và Cầu Đá, xã Thịnh Đức, TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên) đã có cách làm lạ mà hay. Đó là bà con quyết định đầu tư vào mô hình trồng hoa mua tím, một loại cây cảnh mới lạ đem lại thu nhập cao.