Lạ mắt với trò chơi "không tuổi" của người Thái ngày Tết

Chủ nhật, ngày 02/02/2014 09:57 AM (GMT+7)
Số lượng người chơi gồm từ 3 đến 10 người, địa điểm chơi phải là sân đất để khi búng quả mé không bị nảy.
Bình luận 0

Quả mé giống như cái bánh rán được lấy từ trong rừng sâu về cất lên gác bếp, chờ đến dịp Tết đến là bà con dân tộc Thái ở Gia Hội, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái lại bỏ ra chơi. Do người tham gia chơi không kể người già hay trẻ nên những du khách từng đi qua đã hóm hỉnh đặt tên là trò chơi không lứa tuổi.

Số lượng người chơi gồm từ 3 đến 10 người, địa điểm chơi phải là sân đất để khi búng quả mé không bị nảy.

Đầu tiên phải kẻ 2 vạch, 1 vạch để dựng đứng 4 quả mé và vạch kia đánh dấu điểm để người chơi búng mé. Việc búng mé được những người tham gia chơi lần lượt búng. Ai búng quả mé của mình đánh đổ được nhiều quả mé dựng phía trước là thắng. Trò chơi rất đơn giản nhưng đã đem lại tiếng cười hòa chung của các cụ già và thanh niên tham gia chơi cùng những người đến xem.

Khoảnh khắc vui Tết với trò chơi lạ mắt này được bạn đọc Thanh Tâm (Phòng giáo dục huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) chia sẻ qua các bức ảnh chụp bằng điện thoại.

img
img
img
img
img
img
img
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem