Làm báo cùng Dân Việt: Nhân họa trong "bão" dịch do virus Corona

Trần Thị Thúy Vân (Định Công Thượng, Hà Nội) Thứ năm, ngày 06/02/2020 10:58 AM (GMT+7)
Dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra đang có diễn biến rất phức tạp. Tại Việt Nam, có 10 người nhiễm bệnh nhưng số người tung tin giả về dịch, số quầy thuốc bán khẩu trang đội giá bị xử phạt còn gấp nhiều lần số người nhiễm dịch.
Bình luận 0

Dịch Corona lây qua đường hô hấp và có tốc độ lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh lên đến 14 ngày, vì vậy những thông tin như “nghi có người nhiễm bệnh ở khu vực X”, “có người từ Vũ Hán mới đi qua đây” gây ra sự hoảng loạn lớn cho người dân.

Thực tế, nhiều cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật về bệnh dịch, nhằm mục đích câu view, tò mò không biết hoặc nghi ngờ nhưng không có bằng chứng. Tốc độ lan truyền thông tin trên mạng xã hội vô cùng nhanh, với tin giả trong "bão dịch" tốc độ còn lan truyền khủng khiếp hơn gây ra sự hoang mang, bi quan trong xã hội.

Tính đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp đưa tin sai sự thật về bệnh dịch, tuy vậy vẫn còn rất nhiều người ẩn danh đăng tin giả mà chưa bị phát hiện.

Theo tôi, cần phải có chế tài xử phạt thật nặng hành vi đăng tin giả, lợi dụng bệnh dịch câu view, đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là vi phạm đạo đức, không có tính nhân văn, trong khi hàng vạn bác sĩ, nhân viên y tế ở Trung Quốc, ở Việt Nam và các nước khác đang nỗ lực chống dịch thì có người lại ung dung đăng thông tin sai sự thật, cười hả hê trên nỗi sợ hãi của người khác.

img

Một trường đại học trang bị khẩu trang, nước rửa tay khô cho nhân viên làm việc. Ảnh: Thúy Vân

Một điều đáng buồn nữa mà trong nhiều ngày qua chúng ta phải chứng kiến đó là nhiều quầy thuốc, cửa hàng tăng giá khẩu trang lên cả chục lần, rồi đầu cơ, tích trữ trong khi đâu đâu cũng khuyến cáo đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

Tính đến nay đã có 1200 cửa hàng tăng giá khẩu trang bị xử phạt, nhiều trong số đó đã bị rút giấy phép kinh doanh. 

Ông cha ta có câu trong hoạn nạn mới biết ai là bạn, là thù, tuy có nhiều cửa hàng tăng giá khẩu trang nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều cửa hàng, đơn vị phát khẩu trang miễn phí cho người dân, trong lúc này chỉ có sự đoàn kết, thương ái mới giúp toàn dân ta chống được dịch.

Còn những ai lợi dụng dịch để kiếm chút tiền bạc, lợi ích nhỏ nhoi thì xứng đáng với câu “cháy nhà mới ra mặt chuột”, chữ tâm chữ đức khi họ được học trong trường lớp y, dược có khi nào họ đã trả lại thầy bằng chữ tiền?

Một điều nữa của nhân họa trong bão dịch Corona chính là những kẻ cơ hội, thuyết âm mưu và động cơ chính trị xấu xa. Tôi đã chứng kiến ở một số nơi, người Việt ta tẩy chay người Trung Quốc cho dù họ có bằng chứng chưa từng đi tới vùng dịch, họ nhân lúc có dịch để nói xấu, chửi bới và đuổi người Trung Quốc khi họ xuất hiện ở bất cứ đâu.

Chúng ta hãy ngừng phán xét, suy đoán trước khi có thông tin cuối cùng từ các cơ quan chức năng, việc quan trọng nhất bây giờ là chống dịch chứ không phải là chỉ trích nhau, ai hơn ai kém.

Trong tương lai, không chỉ có dịch virus corona mà có thể sẽ có nhiều virus khác mạnh hơn hệ miễn dịch của cơ thể con người, chúng ta cần có dự báo trước, sự đoàn kết nếu dịch bùng phát và rút bài học sâu sắc khi dịch qua đi, nếu không chính chúng ta cũng sẽ trở thành nạn nhân của dịch.

Virus có tội con người không có lỗi, thiên họa thì khó tránh chỉ có thể hạn chế và lên phương án phòng ngừa từ trước, còn nhân họa là do chính con người gieo nên, mà gieo cây nào thì mọc quả ấy.

Hãy gieo nhân thiện lành để hái quả tâm đức, mọi người sẽ đều được bình an!

Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt trân trọng mời quý độc giả tham dự cuộc thi "Làm báo cùng Dân Việt" nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Báo Điện tử Dân Việt. 

Bài dự thi gửi về Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt Lô E2 Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; email: bandocdanviet2010@gmail.com; điện thoại liên hệ: 0982340700.

Tác phẩm gửi về đề nghị ghi rõ: Tham dự cuộc thi Làm báo cùng Dân Việt, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của tác giả để tòa soạn liên hệ. 

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 01 giải nhì trị giá 3 triệu đồng; 01 giải ba trị giá 2 triệu đồng. Mỗi tháng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn tác phẩm có chất lượng của tháng để trao thưởng 1 triệu đồng/01 giải xuất sắc, 2 giải bài viết chất lượng 500.000 đồng/giải (Tổng giải tác phẩm chất lượng mỗi tháng là 2 triệu đồng).

Các bài viết được đăng tải sẽ được nhận nhuận bút theo quy định của Ban Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem