Lâm Đồng: Núp bóng dự án bến xe để xây nhà, biệt thự không phép

Phong Lâm Thứ ba, ngày 01/10/2019 10:07 AM (GMT+7)
Từ việc xây dựng bến xe huyện Di Linh (Lâm Đồng), chủ đầu tư đã xây dựng biệt thự rộng hàng trăm mét vuông, dãy nhà nhiều căn hộ không phép với lối đi, nhà vệ sinh, ban công, cửa đi riêng.
Bình luận 0

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo xử lý nhiều công trình xây dựng sai phép tại bến xe khách Di Linh. Theo đó, bến xe Di Linh nằm cạnh Quốc lộ 20, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng) được tỉnh giao quyền đầu tư cho Công ty TNHH thương mại Tá Lợi với thời hạn 50 năm.

Tháng 10/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư triển khai dự án trên diện tích 8.989m2 với bãi xe, đường giao thông nội bộ, nhà điều hành, nhà vệ sinh công cộng, nhà căn tin và nhà dịch vụ phụ trợ. Tuy nhiên, qua kiểm tra trong quá trình thực hiện, đơn vị chủ đầu tư đã có nhiều sai phạm. 

img

Nhiều sai phạm đã xảy ra trong quá trình xây dựng bến xe Di Linh.

Cụ thể, chủ đầu tư đã giảm diện tích công trình chính là nhà điều hành, tăng diện tích thay đổi công năng các công trình phụ trợ.

Đặc biệt, đầu tháng 8/2019, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khối nhà dịch vụ có ngôi nhà 2 tầng không phép, nằm biệt lập trong dự án với diện tích 140m2, mặt tiền hướng ra Quốc lộ 20. Ngoài ra, còn có một khối nhà gồm 15 căn hướng ra đường Trần Phú với lối đi, nhà vệ sinh riêng, ban công, cửa đi... Không những thế, cơ quan chức năng còn phát hiện một biệt thự 2 tầng không phép diện tích 281m2 trong khuôn viên dự án.

img

Dãy nhà được xây dựng không phép với lối đi, ban công, nhà vệ sinh riêng biệt.

Trong quá trình thi công, cổng chính để đi từ đường Trần Phú vào bến xe cũng bị thu nhỏ từ 12,7m xuống còn 8m do chủ đầu tư mở rộng chiều ngang của hai khối nhà dịch vụ sai phạm nói trên.

Trước những sai phạm trên, UBND huyện Di Linh đã quyết định xử phạt ông Đoàn Tá Lợi - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tá Lợi 80 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 27/9 ông Lợi mới nộp phạt 32 triệu đồng.

img

Khối nhà dịch vụ biến thành những căn nhà mặt phố.

Ông Bùi Quang Sơn - Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, chủ đầu tư chưa tuân thủ đúng với nội dung Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh và giấy phép xây dựng của Sở. Vì thế đã dẫn đến sai phạm trong xây dựng các công trình, ảnh hưởng đến quy hoạch chung về xây dựng của thị trấn. 

img

Dãy nhà màu trắng được xây dựng không phép và đang dần hoàn thiện.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công khắc phục các sai phạm chưa đúng so với giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 9, tại ngôi biệt thự không phép trong dự án vẫn có công nhân đang tiếp tục làm việc để hoàn thiện. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem