Nhiều căn nhà không phép mọc giữa rừng thông ở Đà Lạt

Phong Lâm Thứ ba, ngày 24/09/2019 08:06 AM (GMT+7)
Hàng chục căn nhà không phép mọc lên giữa rừng thông ở TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng chưa bị xử lý. Đặc biệt dãy nhà này chỉ có một con đường độc đạo đi vào và cổng luôn trong tình trạng khóa.
Bình luận 0

Thời gian vừa quan, PV Dân Việt nhận được thông tin phản ánh có hàng chục căn nhà xây dựng không phép xuất hiện dưới tán rừng thông tại tiểu khu 156a, lâm phần thuộc Ban quản lý rừng Lâm Viên, nằm trên địa bàn phường 10 (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

img

PV đã phải đi bộ xuyên qua rừng thông để có hình ảnh của những ngôi nhà trái phép. Ảnh: Văn Long.

Sáng ngày 23/9, PV đã có mặt tại hiện trường ghi nhận thực tế, dãy nhà này gồm 10 căn được xây dựng kiên cố chạy sâu từ đường bê tông vào tận rừng thông. Đặc biệt, để vào được dãy nhà này, phải đi qua chiếc cổng sắt luôn trong tình trạng khóa kín. PV đã phải tiếp cận vào bằng cách cách đi bộ xuyên qua rừng thông.

img

Cánh cổng để đi vào dãy nhà luôn trong tình trạng khóa kín.

Qua tìm hiểu của PV, diện tích của dãy nhà này vào khoảng 790m2, phần lớn các căn nhà được làm móng đá kiên cố, tường gạch và lợp tôn, còn lại là được làm bằng khung sắt, tường tôn. Trong đó, một ngôi nhà được lợp mái nilong. Được biết, các căn nhà này được xây dựng vào cuối năm 2018. 

img

Các ngôi nhà đa phần được xây dựng kiên cố, móng đá, tường gạch, lợp tôn.

Để có mặt bằng xây dựng nhà, người ta đã san ủi đất thẳng xuống phía dưới và lấp lên những cây thông hàng chục năm tuổi. Một lãnh đạo UBND phường 10 cho biết vụ việc đã được giao cho Công an TP. Đà Lạt phối hợp với UBND phường 10 và các đơn vị liên quan xử lý.

img

img

Những cây thông bị đất san ủi lấp lên hàng mét.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem