• (Dân Việt) - Chỉ với 1 khu công nghiệp đang hoạt động và vài dự án "treo", Tiền Giang biến cả ngàn ha đất nông nghiệp thành đất hoang. Nông dân phải sống lay lắt ngay trên cánh đồng một thời màu mỡ…
  • (Dân Việt) - Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cao Văn Liền, 40 tuổi, ở ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận (Đầm Dơi).
  • (Dân Việt) - “Các chương trình ủy thác qua Hội ND đều rất hiệu quả. Xã Tân Hội là một ví dụ”- ông Trương Hoàng Sơn - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết.
  • (Dân Việt) - Trong những năm qua, hàng ngàn hộ nông dân tỉnh Đồng Tháp đã thoát nghèo nhờ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ đã có tích lũy, mở cơ sở sản xuất...
  • (Dân Việt) - Tuy vốn vay không nhiều, nhưng nhiều hộ ND ở Long An không chỉ hết nghèo mà còn có của ăn của để, yên tâm nuôi con học đại học.
  • Câu chuyện còn “cổ tích” hơn khi hành trình tìm mẹ của chị Lệ chỉ có duy nhất một thông tin về người mẹ ở Bến Tre: “Mẹ tui tên Tích ở xóm Chòi, cạnh cái đồn lính cũ”.
  • (Dân Việt) - Năm nào cũng vậy, cứ vào độ áp Tết và đặc biệt là sau Tết Nguyên đán, đồng bào Dao Trắng ở xã Tân Lập, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, lại bước vào vụ đói.
  • (Dân Việt) - Bà Phan Thị Hoan ở xóm 7, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) kết duyên với ông Thái Hữu Kiệm và sinh được 3 người con. Năm 2005, ông Kiệm đổ bệnh tâm thần. Năm 2007, hai đứa con trai là Thái Hữu Kiên và Thái Hữu Trì cũng mắc bệnh như cha mình.
  • (Dân Việt) - Cầm số tiền 10 triệu đồng từ Chương trình "Cho lúa thêm bông" (do Hội NDVN khởi xướng) hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Đở ở ấp Nhất, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nghẹn ngào: "Không ngờ ước mơ sửa được căn nhà của tôi đã trở thành sự thật".
  • (Dân Việt) - Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, xã nghèo Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã hình thành làng nghề nuôi hươu, nai và mở thêm nghề mộc...