Lan rừng
-
Lựa chọn hoa phong lan- “nữ hoàng của các loài hoa” để phát triển kinh tế, đến nay, gia đình anh Nguyễn Đức Thịnh ở thôn Đoàn Thành, xã Triệu Đề (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) đã thành công mô hình trồng hoa phong lan. Anh Thịnh có nhiều loài hoa lan quý, được nhiều người tìm đến thưởng thức và mua, mang lại nguồn thu nhập cao.
-
Sau nhiều tháng nghiên cứu, ứng dụng quy trình ươm giống lan rừng hoàng nhạn tháng 8 theo phương pháp nuôi cấy mô, mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh Gia Lai đã nhân giống thành công loài lan quý hiếm này.
-
Để có nguồn thu nhập ổn định 500 triệu đồng/năm, gia đình chị Ngọc đã phải thức hàng đêm dài để bắt côn trùng cho hơn 6.000 giò lan rừng các loại.
-
Với mong muốn đưa các loại phong lan bản địa đến gần hơn với người chơi lan trên khắp cả nước, HTX Lộc Rừng được đánh giá là đơn vị đi đầu trong việc nhân giống, trồng và kinh doanh phong lan ở tỉnh Cao Bằng, đem lại nguồn thu lớn cho HTX.
-
Trao đổi với Báo điện tử DANVIET.VN, anh Phạm Văn Khải (đảo Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nói, trong 4 năm, anh đã nhân giống, sở hữu vườn lan 500 giò, chủ yếu là lan phi điệp. Nhiều giò lan phi điệp đột biến 5 cánh trắng Phú Thọ đẹp, "khủng" anh Khải chỉ bán được giá khoảng 30 triệu đồng.
-
Vườn lan rừng trị giá nhiều tỉ đồng của gia đình anh Trịnh Đắc Toàn ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội là điểm đến hấp dẫn của giới chơi lan.
-
Hôm nào cũng vậy, cứ khoảng 9 giờ sáng là Y Ngọc cùng các bà, các chị lại có mặt tại góc đường Quang Trung-Trần Hưng Đạo (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) để bán lan rừng. Tham gia bán lan rừng tại góc đường quen thuộc này không chỉ mỗi mình Y Ngọc mà có đến trên chục phụ nữ, người Bahnar có, người Jrai có, người Kinh cũng có.
-
Xuất phát từ niềm đam mê vẻ đẹp của các loài hoa lan và sự nhanh nhạy khi nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, ông Phạm Đức, ở thôn Tân Hào, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã phát triển kinh tế bằng việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng hoa lan rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã trồng và kinh doanh hoa lan rừng theo hướng sản xuất hàng hóa. Hướng đi này đã và đang góp phần mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực từ nghề trồng lan rừng.
-
(GLO)- Vườn lan của gia đình anh Hoàng Huy nằm cạnh Hoa viên Quang Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai). Với trên 2.000 giò lan rừng các loại. Đây được xem là một trong những vườn lan rừng lớn nhất trên địa bàn thị xã.