Lệnh trừng phạt
-
Hai đại biểu Duma Quốc gia Nga của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền được thông báo đã qua đời cùng trong một ngày.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ không gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trừ khi tất cả các điều khoản được đáp ứng.
-
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia-1 TV hôm 22/4, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này đang chuyển sang sử dụng đồng nội tệ của Nga và đồng nội tệ của các đối tác trong giao dịch năng lượng với nhau.
-
Số liệu sơ bộ của Bộ Tài chính Nga cho thấy tổng thu nhập của Chính phủ Nga trong quý 1 đã giảm 20,8% xuống 5.700 tỷ ruble do nguồn thu từ năng lượng giảm 45% xuống 1.640 tỷ ruble.
-
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đang siết cả nguồn cung và nhu cầu USD tại Nga, khiến đồng nhân dân tệ (NDT) ngày càng phổ biến tại nước này.
-
Theo kết quả báo cáo kinh doanh năm 2022, lợi nhuận của Huawei giảm gần 70% so với năm trước đó sau ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt.
-
Hôm 20/3, Mỹ, Trung Quốc và Nga đã tranh cãi trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc ai phải chịu trách nhiệm trong bối cảnh Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hàng chục vụ phóng tên lửa đạn đạo và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân.
-
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đưa ra các lệnh trừng phạt đối với 141 thực thể và 300 cá nhân, bao gồm cả Tổng thống Syria Bashar al Assad - đồng minh ruột của Tổng thống Nga Putin.
-
Hôm 10/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine không liên quan gì đến các vụ nổ tại đường ống dẫn khí Nord Stream hồi tháng 9/2022.
-
Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo đang lên kế hoạch cho một chuyến đi tới Châu Phi, dự kiến ông sẽ kêu gọi các quan chức ở Ghana, Nigeria và một quốc gia giấu tên khác cắt đứt quan hệ kinh doanh với Nga.