Lộ diện quán quân Ngôi Sao Hướng Dương mùa 2

P.V Thứ hai, ngày 30/12/2019 17:17 PM (GMT+7)
Chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí Ngôi Sao Hướng Dương mùa 2 đã diễn ra bùng nổ tại Nhà hát Tuổi Trẻ. 52 tiết mục đầu tư công phu và hoành tráng đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng và hấp dẫn. Cuộc thi đã tìm ra hai quán quân: Nhóm múa Câu lạc bộ POD và Ca sĩ Minh Thư. 
Bình luận 0

Tìm kiếm tài năng nhí Ngôi Sao Hướng Dương là cuộc thi có uy tín với đông đảo phụ huynh bởi sự công tâm và tính nhân văn từ mùa đầu tiên. Năm nay BTC Casting tại nhiều tỉnh thành từ tháng 7 và đã tìm ra 52 gương mặt xuất sắc thuộc các lĩnh vực: Mẫu, Ca hát, Hùng biện, Nhảy múa. Bộ giám khảo chấm chung kết năm nay gồm: NSND Lệ Ngọc, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Á hậu doanh nhân Quốc Tế Thuý Nhân, NSND Triệu Trung Kiên, Thần đồng Nguyễn Như Khôi, Nhà báo Vũ Quỳnh Hương, Biên đạo múa Lê Như. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các khách mời: Ca sĩ Kiều Minh Tâm - Quán quân Giọng hát việt nhí 2019, ca sĩ Đinh Trần Khánh Vy - Quán Quân Ngôi Sao Hướng Dương 2018, Ca sĩ Lê Nguyệt Ánh - Giải nhất Đồ Rê Mí 2010, Mẫu nhí Trần Tuệ Lâm và Dancer Nguyễn Khánh Linh - Quán quân Gương mặt tài năng nhí 2018, Dancer Doãn Ngọc Diệp Quán quân thiên sứ xanh 2019... 

img

Tiết mục múa “Hạt mầm” của Nhóm múa CLB POD với màn đu dây như diễn viên xiếc điêu luyện của các bạn nhỏ và sự sinh động của nội dung đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân số 1. 

img

Quán quân 2 thuộc về Minh Thư đến từ Hà Nội với ca khúc “Mái đình làng biển”. Bằng chất giọng khoẻ, khả năng xử lý bài hát tốt và đầy cảm xúc. Minh Thư đã chinh phục được ban giám khảo và nhận được những tràng vỗ tay của khán giả. 

img

Á quân 1 thuộc về ca sĩ nhí Chu Hữu Phúc đến từ Hà Nội. Với chất giọng khỏe khoắn và ma mị, cậu bé đã thể hiện thành công ca khúc Đêm Ả Đào, một ca khúc rất khó với một bạn nhỏ nhưng Chu Hữu Phúc đã thể hiện một cách hoàn chỉnh và nhận được những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả.

img

Á quân 2 thuộc về Vũ đoàn Sen Việt Nhí với tiết mục “Những đóa hoa bất tử”, tiết mục được dàn dựng hoành tráng và cảm động về 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc đã lấy nước mắt người xem. 

img

Á quân 3 cuộc về nhóm múa Candy với tiết mục uốn dẻo nghệ thuật Vũ Điệu Rừng Xanh. Ba cô bé đến từ Hà Nội thực hiện những động tác uốn dẻo vô cùng đẹp mắt cùng với sự trợ giúp dễ thương của đội phụ họa đã mang đến một tiết mục ấn tượng.

img

Á quân 4 thuộc về thí sinh Nguyễn Bảo Châu đến từ Yên Bái với tiết mục múa Belly Dancer cực kỳ ấn tượng. Cô bé xuất hiện với chiếc mặt nạ thể hiện những động tác với kỹ thuật điêu luyện và đẹp mắt khiến khán giả không thể rời mắt. 

img

Á quân 5 thuộc về Mẫu nhí Lê Hoàng Bảo Ngọc đến từ Hưng Yên, với gương mặt xinh xắn và thần thái tự nhiên, những bước catwalk uyển chuyển. Bảo Ngọc đã xuất sắc giành giải thưởng cao nhất của lĩnh vực Mẫu nhí. 

img

Cuộc thi còn trao giải cho 10 gương mặt tài năng xuất sắc nhất và 10 gương mặt khả ái nhất, các thí sinh vào chung kết đều được nhận kỷ niệm chương và quà của các nhà tài trợ. Trưởng BTC, nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh cho biết: “Khi tổ chức cuộc thi tôi rất mong sẽ tạo sân chơi thú vị cho các bạn nhỏ. Các bạn năm nay đều giỏi và Ban giám khảo rất khó khăn để lựa chọn ra những giải thưởng cao nhất. Tin rằng các bé sẽ tiến xa và thành công trên con đường nghệ thuật”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem