Lời kể của nữ nhân viên xe buýt bị 4 thanh niên xăm trổ hành hung

Đình Việt Thứ hai, ngày 21/10/2019 13:44 PM (GMT+7)
Trong bệnh viện, nữ phụ xe buýt bị nhóm thanh niên xăm trổ hành hung đúng ngày 20/10 nói chuyện khó khăn, do bị đánh rất đau phần mặt.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ nữ phụ xe bus bị 4 thanh niên hành hung vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam, hiện chị H đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện đa khoa huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Bác sỹ cho biết, chị H bị đa chấn thương vùng đầu và bụng.

img

Chị H vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc.

Sáng nay, chị H đã được đi chụp chiếu và khám tổng thể, bệnh viện đang đợi một số kết quả xét nghiệm khác rồi mới đưa ra kết luận cụ thể.

Trò chuyện với PV, chị H vẫn chưa hết hoang mang khi nói về 4 thanh niên đã hành hung mình. Giọng người phụ nữ này yếu ớt, không nói được nhiều vì bị răng, lợi đang bị ảnh hưởng.

Chị H nhớ lại, 4 thanh niên hành hung mình có biểu hiện say rượu, lên xe họ nói chuyện rất nhiều khiến những hành khách khác khó chịu. Sau đó, những người này tiếp tục kiếm cớ gây sự với lái xe.

Chị nhắc nhở họ trật tự vì trên xe còn nhiều người khác. Chưa dứt lời, chị H liền bị một thanh niên trong nhóm lao vào đánh, 3 người còn lại cũng lập tức vào đấm đá túi bụi.

Theo chị H, những thanh niên này liên tục đánh vào mắt và má của chị, khi nhập viện chị không thể mở được mắt trái, sáng nay mới mở được mắt nhưng rất đau. Chị này cho rằng, đây là ngày Phụ nữ Việt Nam đáng quên nhất trong cuộc đời của mình.

Được biết, hiện cơ quan công an đã xác định được nhóm đối tượng xăm trổ hành hung nữ phụ xe buýt. Trong số nhóm đối tượng có kẻ từng có tiền án tiền sự.

img

Nhóm thanh niên hành hung chị H.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, một nữ xe bus số hiệu 103B tuyến Mỹ Đình - Ứng Hòa thuộc Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu bị 4 thanh niên hành hung đến mức phải nhập viện sau khi nhắc nhở những người này không được chửi bậy trên xe. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam.

Sáng nay (21/10), trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Văn Trí - lái xe bus tuyến 103b xác nhận sự việc và cho biết, người bị hành hung là chị Đ.T.H (27 tuổi), phụ xe của tuyến.

Ông Vũ Văn Trí - lái xe bus tuyến 103B thông tin, sau khi thực hiện xong hành vi, nhóm thanh niên này xuống xe tại khu vực nhà thi đấu Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, trước khi xuống những thanh niên này để lại 1 triệu đồng và bảo chị H cầm lấy để mua thuốc nhưng chị H từ chối.

“Lúc đầu tôi cũng đã nhắc nhở rồi nhưng nhóm này không nghe, sau đó H nhắc nhở tiếp liền bị họ hành hung. Mấy thanh niên đưa tiền H không nhận, chúng đã ép tôi cầm” – ông Trí nhớ lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem