Lời khai của cô gái đâm bạn trai tử vong ở Hà Nội

Thứ sáu, ngày 18/11/2016 12:02 PM (GMT+7)
Vy khai trong lúc nói chuyện bị bạn trai tên Việt Anh đánh và bóp cổ. Để phòng vệ, cô gái 20 tuổi cầm dao gọt hoa quả đe dọa và gây ra vụ án.
Bình luận 0

img

Lê Hà Vy. Ảnh: CTV

Ngày 18.11, nguồn tin của Zing.vn cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Lê Hà Vy (20 tuổi, ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), để điều tra về hành vi Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Cảnh sát nhận định cô gái 9X là người đã xô xát khiến bạn trai tử vong vào chiều 15.11.

Theo nguồn tin, Vy và người yêu tên Việt Anh (ở Thanh Trì, Hà Nội) hay mâu thuẫn. Nhiều lần bị người yêu bạo hành nên hôm vụ việc xảy ra, nghi phạm hẹn bạn trai đến nhà để nói chia tay.

Vy khai trong lúc nói chuyện, Việt Anh đã đánh, bóp cổ mình. Để phòng vệ, cô gái 20 tuổi cầm dao gọt hoa quả đe dọa. Khi 2 bên giằng co, dao đâm trúng ngực nam thanh niên.

Hàng xóm của Vy kể trước khi án mạng xảy ra, họ nghe tiếng cãi vã. Không lâu sau, người dân địa phương thấy xe cứu thương đến hiện trường.

Mẹ của Vy thừa nhận con gái và người yêu hay mâu thuẫn. Người thân khuyên can nhưng cả hai chưa chia tay.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Tùng Lâm (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem