Mẹ mải chơi điện thoại để con chết đuối trong xô nước

Lê Nguyên Thứ bảy, ngày 27/09/2014 16:06 PM (GMT+7)
Một người mẹ trẻ đã để con gái mình chết đuối khi đang mải chơi điện thoại và không chú ý đến bé khiến dư luận bức xúc. 
Bình luận 0

Một bé gái 14 tháng tuổi ở huyện Bảo An, Thâm Quyến, Trung Quốc đã bị chết đuối trong một xô nước tại phòng tắm trong lúc mẹ của cô bé đang chăm chú mê mải vào chiếc điện thoại thông minh (smart phone) mà không hề biết con mình gặp nạn, theo tờ Quảng Châu Daily.

img

Căn phòng 10m vuông mà Huang ngồi chơi điện thoại.

Người mẹ trẻ (23 tuổi) tên là Huang, sống trong một căn phòng đi thuê có diện tích chỉ 10 mét vuông.

Trong phòng tắm ngày hôm đó có hai xô nước và vào thời điểm đó xảy ra tai nạn đáng tiếc đó, một trong hai chiếc xô đã được đổ một lượng nước nhỏ. Một lượng nước mà không ai nghĩ có thể gây ra một cái chết thương tâm.

img

Phòng tắm, nơi sự việc đáng tiếc xảy ra.

Vào ngày định mệnh đó, người mẹ mải mê chơi với chiếc điện thoại của mình trong lúc để cô con gái nhỏ nghịch nước trong phòng tắm.

Đột ngột, cô gái nhỏ chỉ mới 14 tháng tuổi ngã vào xô nước và đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra ngoài nhưng không thế, cuối cùng cô bé không tránh khỏi kết cục thương tâm, bị chết đuối ngay trong phòng tắm khi người mẹ đang ngồi ngay phòng bên cạnh. 

Ngay sau khi Huang phát hiện ra, cô đã cố gắng kiềm chế sợ hãi và vội vã bế con gái đến bệnh viên nhưng đã quá muộn. Cô bé đã chết ngạt khi đến được bệnh viện. Các bác sĩ không thể làm gì để cứu cô bé.

Đau đớn và hối hận, người mẹ trẻ ôm xác con mình gào khóc và bất lực nhìn đứa con gái bé bỏng chỉ mới 14 tháng tuổi bị thần chết đưa đi chỉ vì sự lơ là, bất cẩn và chủ quan của mình. 

"Các bậc cha mẹ nên chú ý nhiều hơn đến tụi nhóc. Thật đáng buồn rằng điều này đã xảy ra", một người hàng xóm của Huang ngậm ngùi nói với các phóng viên.

Trong khi đó, một số bạn trọ trong cùng khu nhà nói rằng Huang thường chăm sóc cho con gái nhỏ một mình trong khi chồng cô làm việc tại một nhà máy. Người chồng cũng được triệu tập đến đồn cảnh sát để điều tra thêm.

Sự việc đã gây ra bức xúc trong dư luận về trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ, đặc biệt là những người làm cha làm mẹ khi tuổi đời còn trẻ và rất hay bị hấp dẫn bởi những thứ công nghệ mới mẻ mà lơ là trách nhiệm chăm sóc con mình.

"Cô ấy chắc chắn sẽ hối hận cả đời với hành động vô trách nhiệm của mình, đây là tấm gương cho những người mẹ trẻ mê công nghệ", một cư dân mạng bình luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem