MH370: Phát hiện mới được đón nhận bất ngờ

Tuấn Anh (Theo airlineratings) Thứ ba, ngày 14/12/2021 19:00 PM (GMT+7)
Cựu giám đốc kỹ thuật của Google, Alan Eustace, đã ca ngợi việc phát hiện vị trí của chiếc máy bay mất tích bí ẩn MH370 mang tính đột phá của chuyên gia hàng không Richard Godfrey như một nguồn cảm hứng.
Bình luận 0
MH370: Phát hiện mới được đón nhận bất ngờ - Ảnh 1.

Vị trí MH370 theo phát hiện của chuyên gia hàng không Richard Godfrey.

Trước đó chuyên gia hàng không vũ trụ Richard Godfrey cho rằng mình đã tìm ra lời giải cho vụ mất tích máy bay Boeing 777 số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

"Bí ẩn lớn nhất của thời đại chúng ta được giải quyết bằng kỹ thuật khéo léo và làm việc cực kỳ chăm chỉ. Thật là một nguồn cảm hứng!", Ông Eustace đã viết trên blog MH370 của ông Godfrey.

Ông Eustace cho biết: "Tôi ủng hộ những lý thuyết của Godfrey,  tôi nhớ lại một câu nói thường được cho là của Amelia Earhart: Đừng bao giờ ngắt lời ai đó khi họ đang làm điều gì đó mà bạn đã nói là không thể làm được".

MH370: Phát hiện mới được đón nhận bất ngờ - Ảnh 2.

Cựu giám đốc kỹ thuật của Google, Alan Eustace.

Tiến sĩ Hannes Coetzee, người có bằng thạc sĩ vật lý của Đại học Rhodes và bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Điện tử của Đại học Pretoria cũng ủng hộ lý thuyết của ông Godfrey.

Tiến sĩ Coetzee nói: "Theo ý kiến của tôi, thông tin Godfrey cung cấp xác nhận các nguyên tắc khoa học trong cách tiếp cận và phải giúp thuyết phục các nhà chức trách tiếp tục tìm kiếm trong khu vực đã chỉ định."

Đầu tháng này, kỹ sư hàng đầu người Đức, Tiến sĩ Robert Westphal, người đầu tiên đưa ra ý tưởng sử dụng WSPRnet để theo dõi MH370, đã thêm sự hỗ trợ của ông cho nghiên cứu vị trí của Richard Godfrey.

MH370: Phát hiện mới được đón nhận bất ngờ - Ảnh 3.

Tiến sĩ Westphal.

Trong một bài đăng trên blog MH370 của ông Godfrey, Tiến sĩ Westphal, một chuyên gia về đài phát thanh và là chuyên gia về công nghệ WSPRnet đã đưa ra một thử thách và bài kiểm tra đơn giản cho những người chưa tin tưởng vào công nghệ.

Ông Godfrey khẳng định MH370 đã lao xuống Ấn Độ Dương cách Perth 1.993 km về phía tây và hiện đang ở độ sâu 4.000 m dưới mực nước biển. Máy bay MH370 chở theo 239 người đã biến mất không dấu vết trong một chuyến bay đến Bắc Kinh hôm 8/3/2014.

Trong báo cáo mới công bố, ông Godfrey cho biết đã sử dụng hệ thống truyền tín hiệu yếu để theo dõi những chuyển động cuối cùng của máy bay. 

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của giới chuyên gia, phát hiện của kỹ sư hàng không Godfrey về vị trí mới của MH 370 cũng được các gia đình có người thân là hành khách trên chuyến bay tin tưởng. Trên blog MH370, đại diện các gia đình đã viết:

"Chỉ muốn nói lời cảm ơn vì tất cả các bạn đã làm việc chăm chỉ, chúng tôi thực sự hy vọng đây là kỳ nghỉ mà tất cả chúng tôi đã chờ đợi."

"Tôi rất vui mừng khi đọc những phát triển của bạn và cũng rất vui khi biết những phát hiện của bạn đang được đón nhận như thế nào. Mong tất cả các khả năng này đều xảy ra ".

"Hãy làm hết khả năng của mình và tự tin về kết quả."

MH370: Phát hiện mới được đón nhận bất ngờ - Ảnh 4.

"Thợ săn" MH370 Blaine Gibson.

Blaine Gibson -một thợ săn tìm kiếm hơn 50% trong số 33 mục mảnh vỡ trôi nổi của MH370 cho biết: "Tuyệt vời! Vị trí được đề xuất tìm kiếm của bạn phù hợp với phân tích trôi dạt đã dẫn tôi đến tìm thấy một nửa số mảnh của chiếc máy bay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem