Môn văn

  • Dân Việt - Ngày thi đầu tiên kết thúc khá nhẹ nhàng với nhiều thí sinh khi đề thi khá "dễ thở" và gợi mở. Tuy nhiên, tại một số hội đồng thi vẫn còn hiện tượng “trắng” phao thi, giám thị và thí sinh bị đình chỉ vì… phao.
  • Dân Việt - Theo báo cáo nhanh của Bộ GD ĐT trong ngày thi thưc nhất: Cả nước có 2.584 thí sinh không đến dự thi (tỷ lệ 0,76%); có 3 thí sinh không được dự thi do đến chậm quá 15 phút sau thời điểm tính giờ làm bài.
  • Dân Việt - Ghi nhận ở nhiều địa điểm thi, mặc dù không còn thi cụm, chấm chéo và “khuyết” thanh tra ủy quyền của Bộ nhưng các hội đồng thi vẫn khá nghiêm túc. Đề thi môn Ngữ văn "dễ thở", giúp nhiều thí sinh thở phào.
  • Đáp án cho một câu hỏi về bài thơ "Tây tiến" là những câu không liên quan đến cảm thụ văn học: “vì có nhiều chiến sĩ bị sốt rét rụng hết tóc, vì có nhiều chiến sĩ cạo trọc đầu...".
  • (Dân Việt) - Cách giảng dạy, học tập tại Áo có nhiều điểm khác biệt ở Việt Nam, trong đó giáo viên chỉ là người đặt vấn đề, gợi ý. Học sinh phải chủ động trình bày vấn đề đó và phải đưa ra chính kiến.
  • Dân Việt - Sau sự cố nhầm lẫn kỹ thuật về điểm thi đối với môn Văn khối D1, Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Thương mại thông báo sẽ kéo dài thời gian nhận đơn phúc khảo đối với thí sinh thi khối D1 đến hết ngày 1.9.2011.
  • Do vào nhầm điểm giữa môn Toán khối A và môn Văn khối D nên nhiều thí sinh thi vào ĐH Thương mại bất ngờ khi biết mình từ đỗ thành trượt và ngược lại.
  • (Dân Việt) - Các trường có truyền thống đào tạo ngành xã hội- nhân văn, điểm thi đầu vào khối C khá cao, nhưng ở các trường đại học vùng, điểm thi khối C thấp tới mức báo động.
  • (Dân Việt) - Đến chiều 22.7, đã có gần 20 trường công bố điểm thi. Theo đó, có trường thủ khoa 29 điểm nhưng cũng có trường 16-17 điểm đã là thủ khoa.
  • Dân Việt - Sáng 15.7, các thí sinh dự thi các khối A, B, C, D và năng khiếu đã hoàn thành môn thi đầu tiên. Ghi nhận của Dân Việt cho thấy, hầu hết các sỹ tử đều bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề khá dễ.