Một nông dân Quảng Bình sáng chế ra chiếc máy tời, chỉ vài phút đã kéo chiếc thuyền nặng hàng tạ lên bờ

Trần Anh Thứ năm, ngày 14/03/2024 09:21 AM (GMT+7)
Anh Ngô Quang Tuẩn (hội viên Chi Hội Nông dân thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) sáng chế ra máy tời giúp ngư dân xã này kéo thuyền nan lên bờ chỉ trong vài phút. Một năm anh Tuẩn làm được hơn 100 cái, thu về gần 1 tỷ đồng.
Bình luận 0

Clip: Anh Ngô Quang Tuẩn (Hội viên chi Hội Nông dân thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ về cách làm ra máy tời.

6 giờ sáng, ngư dân Nguyễn Dư Luân ở thôn Bắc Hòa xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trên chiếc thuyền nan cập bờ biển gần nhà. Trên khoang thuyền, những khay đầy mực tươi, làn da lấp lánh đốm lân tinh.

Nhảy xuống khỏi thuyền, ngư dân Nguyễn Dư Luân nói: "Tôi vừa trải qua một đêm câu mực, đợt này mực xuất hiện nhiều nên tôi câu được kha khá, mỗi đêm kiếm cũng được vài triệu đồng".

Một nông dân Quảng Bình sáng chế ra chiếc máy tời, chỉ vài phút đã kéo chiếc thuyền nặng hàng tạ lên bờ - Ảnh 1.

Ngư dân ở thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đang dùng máy tời kéo thuyền nan vào bờ.

Thở dốc, ngư dân này tiếp lời: "Đợt trước, khi câu mực về, để đưa thuyền nan lên bờ phải cần 4 người dùng sức nhích từng chút để di chuyển thuyền. Nay đỡ hơn rồi, bởi tôi vừa sắm một máy tời do anh Ngô Quang Tuẩn là con em địa phương sáng chế ra. Chỉ cần móc dây vào thuyền rồi nổ máy tời lên để kéo vào bờ là xong".

Phóng viên báo Dân Việt đã tìm tới nhà anh Ngô Quang Tuẩn (SN 1985, ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Đang cặm cụi dùng máy hàn chấm những múi hàn để thiết kế khung cho máy tời, anh Tuẩn vội dừng tay, tiến tới mời chúng tôi vào tham quan xưởng.

Một nông dân Quảng Bình sáng chế ra chiếc máy tời, chỉ vài phút đã kéo chiếc thuyền nặng hàng tạ lên bờ - Ảnh 2.

Anh Ngô Quang Tuẩn (ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) bên chiếc máy tời mà anh vừa hoàn thiện. Ảnh: Trần Anh

Bên chiếc máy tời vừa hoàn thiện, anh Tuẩn chia sẻ: "Trước đây tôi đi xuất khẩu lao động, có làm về cơ khí. Đến khi về nước, thấy bà con địa phương vất vả để đưa thuyền lên bờ tôi đã ấp ủ làm điều gì đó để giúp mọi người. Sau nhiều tháng lên mạng học hỏi, trải qua nhiều thất bại tôi đã làm ra một máy tời".

"Thời điểm tôi làm được cái máy tời đầu tiên vào tháng 8/2021. Tôi còn nhớ như in, khi làm xong, tôi cùng anh em trong xưởng mang máy ra bờ biển gần bờ rồi kéo giúp thuyền của một ngư dân lên bờ chỉ trong 2 phút. Sau đó, tiếng lành đồn xa, nhiều người tới nhà đặt tôi làm máy tời như vậy để giúp kéo thuyền lên bờ", anh Tuân nói.

Một nông dân Quảng Bình sáng chế ra chiếc máy tời, chỉ vài phút đã kéo chiếc thuyền nặng hàng tạ lên bờ - Ảnh 3.

Anh Ngô Quang Tuẩn sử dụng máy tới để kéo thuyền nan lên bờ cho ngư dân. Ảnh: Trần Anh

Theo anh Ngô Quang Tuẩn, để làm ra máy tời, anh tận dụng lại động cơ xe máy cũ rồi thiết kế các bộ phận truyền tải động nặng và dùng dây thừng kết nối tới thứ mình muốn kéo về.

Tùy theo động cơ, anh Tuẩn sẽ bán các máy tời với giá từ 8 – 12 triệu đồng. Trong năm 2023, xưởng của anh đã làm được hơn 100 máy tời, thu về gần 1 tỷ đồng.

Một nông dân Quảng Bình sáng chế ra chiếc máy tời, chỉ vài phút đã kéo chiếc thuyền nặng hàng tạ lên bờ - Ảnh 4.

Một năm, anh Ngô Quang Tuẩn làm được hơn 100 cái máy tời để phục vụ nhu cầu sử dụng của ngư dân. Ảnh: Trần Anh

Từ thị trường trong xã, trong huyện nay máy tời của anh Tuẩn làm ra đã được bán cho các ngư dân ở tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh...

Bên cạnh đó, máy tời này còn giúp người dân ở xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thu hoạch cá lóc. Thay vì 2 – 4 người đẩy xe cải tiến chở các sọt đựng cá nặng cả tạ lên bờ thì chỉ cần đặt máy tời trên bờ rồi móc dây vào xe đó và kéo lên bờ.

Một nông dân Quảng Bình sáng chế ra chiếc máy tời, chỉ vài phút đã kéo chiếc thuyền nặng hàng tạ lên bờ - Ảnh 5.

Người dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) thu hoạch cá lóc bằng máy tời.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Ngư Thủy Bắc là xã biển bãi ngang, người dân nơi đây chủ yếu là khai thác, đánh bắt thủy, hải sản và nuôi cá lóc trên cát. Việc vận chuyển thuyền, các tài sản đánh bắt khi xuất bến và cập bến rồi thu hoạch cá lóc của người dân nơi đây gặp nhiều vất vả, tất cả trọng lượng của chiếc thuyền và tài sản đánh bắt đều dựa vào sức của nhiều người. Nhưng nay, với sáng chế của hội viên Ngô Quang Tuân chi Hội Nông dân thôn Trung Thành đã giúp bà con đỡ vất vả, giảm sức người, rút ngắn thời gian lao động, người dân sử dụng đều phản hồi rất tích cực về máy này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem