Mục sở thị binh sĩ Mỹ luyện kỹ năng sinh tồn ở Bắc Cực

Phương Đăng (theo BI) Thứ hai, ngày 14/12/2015 09:00 AM (GMT+7)
"Thiên nhiên cực kỳ khắc nghiệt, sẵn sàng lấy mạng các anh. Do đó, các anh phải tìm cách sống sót cho đến khi được cứu trợ", Thượng sĩ Seth Reab tuyên bố với các binh sĩ Mỹ tham dự khóa huấn luyện các kỹ năng sinh tồn ở Bắc Cực.
Bình luận 0

 img

Bắc Cực có môi trường sống cực kỳ khắc nghiệt song tầm quan trọng chiến lược của khu vực này đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là đối với các cường quốc như Mỹ, Nga, Canada... Xuất phát từ đó, Không quân Mỹ đã mở một Trường đào tạo kỹ năng sinh tồn tại Bắc Cực ở Căn cứ Eielson, bang Alaska.

img

Chương trình đào tạo kỹ năng sinh tồn chuyên sâu hàng năm kéo dài 5 ngày của Trường này giúp hơn 700 binh sĩ Mỹ rèn luyện và tích lũy các kỹ năng sống cần thiết để chống chọi lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sống sót ở Bắc Cực.

img

Chương trình đào tạo kỹ năng sinh tồn cho các binh sĩ Mỹ diễn ra bên ngoài căn cứ không quân Eielson, sâu bên trong Alaska. Đây là khu vực có khí hậu đặc biệt khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình luôn rơi vào khoảng -30 độ C. Trong ảnh là những công cụ cần thiết được trang bị cho binh sĩ Mỹ tham dự khóa huấn luyện sinh tồn tại Bắc Cực. 

img

Huấn luyện viên hướng dẫn và truyền thụ các kỹ năng sinh tồn ở Bắc Cực cho binh sĩ Mỹ - Thượng sĩ Seth Reab tuyên bố trước khóa huấn luyện rằng: "Mẹ thiên nhiên cực kỳ khắc nghiệt. Bà ta sẵn sàng lấy mạng các anh. Do đó, các anh phải tìm cách sống sót cho đến khi được cứu trợ".

img

Một trong những kỹ năng sống sót đầu tiên mà binh sĩ Mỹ được truyền thụ là cách biến tuyết thành nước uống.

img

Điều quan trọng không kém nếu muốn sống sót là phải giữ ấm. Các binh sĩ Mỹ sẽ được dạy cách tìm gỗ mềm để đốt lửa.

img

Sau đó là cách chẻ gỗ mềm thành những thanh nhỏ, mỏng, đồng đều nhau để dễ bắt lửa.

img

Tiếp đó, rất quan trọng là cách nhóm lửa.

img

Việc nhóm được lửa trên tuyết khi nhiệt độ luôn ở mức trung bình -30 độ C đặc biệt quan trọng bởi lửa không chỉ giúp binh sĩ Mỹ giữ ấm, đun nước và đồ ăn mà còn truyền tín hiệu cấp cứu.

img

Để sống sót ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt như Bắc Cực, binh sĩ Mỹ phải luôn luôn nhớ thay tất thường xuyên, tránh để tất bị ướt hoặc ẩm. Họ phải luôn giữ chân khô ráo để tránh bị hạ thân nhiệt.

img

Binh sĩ cũng sẽ được dạy cách dựng lều và cách giữ nhiệt bên trong lều.

img

Vào ngày thứ 2, các binh sĩ được học cách dựng nơi trú ẩn phức tạp hơn từ gỗ, một chiếc dù hay tấm bạt.

img

Các học viên học cách đốt khói màu để gửi tín hiệu cấp cứu cho các phi công máy bay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem