Mỹ, phương Tây dồn dập đổ lỗi, gây áp lực cho Tổng thống Putin về vụ MH17

Bình Nguyên (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 18/07/2014 11:32 AM (GMT+7)
Dù chưa rõ máy bay Boeing 777 chở 298 người của Malaysia bị lực lượng nào bắn rơi và nguyên nhân nó gặp nạn, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đang ra sức đổ lỗi, đưa ra những cáo buộc mạnh mẽ, ép chính quyềnTổng thống Nga Putin phải chịu trách nhiệm trong thảm kịch này.
Bình luận 0

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ John McCain gay gắt đặt câu hỏi: "Đó là một chiếc máy bay đang hướng tới không phận của Nga và có những dấu hiệu nhận dạng rõ ràng, vậy mà họ có thể nhận nhầm là máy bay quân sự của Ukraine hay sao? Nếu đúng là do quân đội Nga hoặc quân ly khai thân Nga thực hiện hành động trên thì họ sẽ phải gánh chịu hậu quả tất yếu".

Dù vậy, Thượng nghị sĩ McCain cũng thừa nhận, còn quá sớm để đưa ra kết luận ai là "thủ phạm" của thảm kịch trên

img

Thượng nghị sỹ John McCain trả lời trên kênh truyền hình MSNBC hôm 17.7.

Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích gay gắt phản ứng của Tổng thống Obama trong cách xử lý khủng hoảng ở Ukraine. Nghị sĩ McCain cho rằng cách xử lý của Tổng thống Obama đối với khủng hoảng Ukraine làm "hình ảnh nước Mỹ bị xúc phạm". 

Ông nhấn mạnh, sau vụ một máy bay quân sự của Ukraine bị bắn hạ trước đó ít ngày và bi kịch máy bay dân sự của Malaysia chở gần 300 hành khách vừa bị bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine hôm 17.7 vừa qua đòi hỏi Mỹ phải có những phản ứng quyết liệt hơn. 

Sau khi Thượng nghị sĩ McCain xuất hiện trên truyền hình và phát biểu về bi kịch MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine, văn phòng của ông cũng ra tuyên bố thúc đẩy việc cung cấp vũ khí cho  chính quyền Kiev.

Một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine củng cố thêm lập luận này của ông McCain khi cho rằng, chiếc máy bay chở khách bị bắn rơi bởi hệ thống tên lửa đất đối không Buk do Nga chế tạo.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình PBS sáng nay 18.7, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho hay có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên can của phiến quân ly khai thân Nga hoặc các vũ khí quân sự của Nga tới vụ việc.

"Còn nhiều điều chưa thể kết luận nhưng có những bằng chứng chỉ ra sự liên can trực tiếp từ phía Nga. Liệu có bao nhiêu sự việc nước Nga gây ra mà chúng ta không biết?. Putin đã đi quá xa và nước Mỹ không thể ngồi yên. Sẽ có một làn sóng phẫn nộ từ các quốc gia châu Âu", Bà Clinton nhận xét. 

Trong khi đó, theo tờ Malaysia Online hôm nay (18.7), Thủ tướng Australia Tony Abbott vừa triệu hồi Đại sứ Nga đến để chất vấn về thảm kịch máy bay Malaysia bị bắn rơi trên lãnh thổ Ukraine. Được biết, Australia là nước có 27 công dân bị thiệt mạng trong vụ việc kể trên.

Thủ tướng Abbott cáo buộc: "Vụ chiếc máy bay Boeing của Malaysia Airlines bị bắn rơi giống như một tội ác hơn là một tai nạn" và "thủ phạm phải bị lôi ra ngoài công lý".

Đưa ra những chỉ trích có ý ám chỉ tới Nga, ông Abbott tuyên bố: "Việc nước lớn bắt nạt nước nhỏ, đề cao lợi ích quốc gia, chà đạp lên công lý và thờ ơ với mạng sống của con người không có chỗ trong thế giới của chúng ta".

img Thủ tướng Abbott bày tỏ sự phẫn nộ khi nghe tin chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi.

Thủ tướng Abbott cũng bày tỏ sự chia sẻ với thân nhân của 27 hành khách Australia có mặt trên chuyến bay MH17 và cho biết, một phái đoàn ngoại giao nước này sẽ khởi hành sang Ukraine nay để đưa thi thể của các nạn nhân xấu số về nước.

Còn Thủ tướng Canada Stephen Harper thì đăng đàn kêu gọi "Tổng thống Putin nên chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine từ gốc rễ ".

Ông Harper tuyên bố: "Dù vẫn còn chưa biết ai là người phải phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch trên nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục lên án các hành động quân sự của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Đó chính là gốc rễ của cuộc khủng hoảng gây bất ổn cho an ninh khu vực". Theo báo cáo có ít nhất một người Canada có mặt trên chuyến bay này.

img Thủ tướng Canada cáo buộc các hành động quân sự của Nga là gốc rễ của cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Masha Lipman, một nhà phân tích của Trung tâm Carnegi ở Mowscow nhận định: "Nếu có những bằng chứng vững chắc cho thấy Nga hoặc vũ khí của Nga có dính líu đến thảm kịch rơi máy bay Malaysia thì đây sẽ là một đòn nặng nề với Tổng thống Putin, nó sẽ làm thay đổi cách hành xử của tất cả các quốc gia, không chỉ riêng phương Tây. Ngoài ra, nó còn thay đổi cả vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine".

Theo Giám đốc điều hành của hãng hàng không Malaysia Airlines ở khu vực châu Âu, có khoảng 154 người Hà Lan trên chuyến bay MH17, chiếm hơn một nửa trong tổng số 298 hành khách. Ngoại trưởng Pháp, ông Lauren Fabius khẳng định, có ít nhất 4 hành khách Pháp đi chuyến bay MH17. Ngoài ra còn nhiều hành khách khác đến từ nhiều nước như Australia, Anh, Bỉ, Canada và Philippines.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem