Neymar đã bắt được sóng Messi

Thứ tư, ngày 09/04/2014 07:08 AM (GMT+7)
Các Cule từng mơ ước về cặp “song pháo” Messi - Neymar và giờ thì họ đang được chứng kiến điều đó. Messi - Neymar đã chơi thực sự ăn ý trong thời gian gần đây và đóng góp tới 10/12 bàn thắng cho Barca.
Bình luận 0
Hồi đầu mùa giải năm nay, khi Barca chi 57,1 triệu euro để mang Neymar về Barca (sau đó Chủ tịch Josep Bartomeu xác nhận là 88,2 triệu euro), các Cule đã tỏ ra rất háo hức trước viễn cảnh hai ngôi sao thượng thặng của làng bóng đá thế giới sẽ kết hợp thành một cặp “song pháo” lợi hại.

Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả cá nhân lẫn chuyên môn, cả hai mãi không thể trở thành một cặp ăn ý.

Neymar đã tự thay đổi đề phù hợp với Messi hơn
Neymar đã tự thay đổi đề phù hợp với Messi hơn

Hồi tháng 11 năm ngoái, Messi từng phải nghỉ thi đấu hơn 1 tháng (29.11.2013 tới 2.1.2014) để chữa trị chấn thương cơ đùi. Cuộc sống bên ngoài sân cỏ của tiền đạo người Argentina cũng gặp nhiều rắc rối khi cha anh - ông Jorge Messi bị cáo buộc rửa tiền cho một tổ chức tội phạm.

Rồi bản thân anh cũng gặp khúc mắc trong chuyện gia hạn hợp đồng với Barca. Phải mãi tới tháng 1 vừa qua, khi chấn thương không còn là nỗi ám ảnh và những rắc rối cá nhân qua đi, Messi mới thực trở lại là mình. Kể từ đầu tháng 1 tới nay, “La Pulga” đã ghi tới 24 bàn thắng, nhiều hơn bất cứ tiền đạo hàng đầu nào ở châu Âu.

Tương tự Messi, Neymar cũng từng phải nghỉ thi đấu 1 tháng (từ 17.1 tới 17.2) vì chấn thương. Thậm chí ngôi sao người Brazil còn gặp nhiều rắc rối hơn Messi khi vướng vào những bê bối xung quanh vụ chuyển nhượng của anh tới Camp Nou, dẫn đến việc Chủ tịch Sandro Rosell buộc phải từ chức. Cho đến giờ, phí chuyển nhượng của Neymar vẫn còn là một ẩn số, bất chấp đã xác nhận con số thực là 88,2 triệu euro.

May là cho đến giờ, giống như Messi, mọi rắc rối cá nhân của Neymar cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Quan trọng hơn, “Tiểu Pele” có vẻ đã chấp nhận vai trò “số 2” tại Barca, qua đó tự điều chỉnh mình để trở lên phù hợp hơn với Messi. 5 trận gần nhất của Barca, HLV Tata Martino xếp Neymar đá cạnh Messi và con số thu lại thật ấn tượng - tổng cộng 10 bàn thắng và 3 đường kiến tạo thành bàn.

Phần còn lại của mùa giải không còn dài, với rất nhiều trận đấu mang tính sống còn. Vậy nên, sự kết hợp ăn ý giữa Messi và Neymar không chỉ giúp cho HLV Martino an tâm, mà các Cule cũng có lý do để tin tưởng về cú “ăn ba”. Chẳng có lý do gì mà ông thầy người Argentina lại không sắp xếp Messi - Neymar cùng xuất phát ở trận tứ kết lượt về Champions League với Atletico vào giữa tuần này. Neymar đã ghi 2 bàn/4 lần đối đầu với Atletico mùa này, trong khi Messi đã ghi 38 bàn/38 trận từ đầu mùa.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem