Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm 17/5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố London và Washington đã thực hiện quyền kiểm soát của họ đối với các nhà đàm phán Ukraine nhằm mục đích giảm xung đột, và chính sách này khiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev bị đình trệ.
Phát biểu tại cuộc thi marathon giáo dục New Horizons, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Ukraine đã có thể đưa ra quyết định của riêng mình khi đàm phán với Nga ở Istanbul, trong đó bao gồm một số "nguyên tắc có thể chấp nhận được". Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, những ý tưởng này rõ ràng không được phương Tây ủng hộ.
"Theo nhiều nguồn tin của chúng tôi, Washington và đặc biệt là London đã dẫn dắt các nhà đàm phán Ukraine, kiểm soát quyền tự do quyết định của họ. Phương Tây muốn kéo dài cuộc xung đột, đối với họ cuộc xung đột càng kéo dài thì họ càng gây ra nhiều thiệt hại cho Nga", ông Lavrov nói.
Ông Lavrov nói thêm: "Dù sao đi nữa, cả London, Washington hay phương Tây đều không đưa ra bất kỳ đề xuất nào".
"Phương Tây thừa nhận rằng Ukraine có thể bị tiêu diệt trong một cuộc chiến tổng lực hỗn hợp chống lại Nga", Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, trích dẫn nhận xét của các quan chức Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ.
"Cuộc chiến diễn ra hoàn toàn không phải giữa Ukraine và Nga, mà là giữa phương Tây và Nga", ông Lavrov kết luận.
Trước đó, hôm 17/5, Thứ trưởng Ngoại giao Andrey Rudenko cho biết đối thoại giữa Moscow và Kiev đã bị đình trệ hoàn toàn sau khi Kiev rút khỏi các cuộc đàm phán mà không đưa ra bất kỳ phản ứng nào đối với các đề xuất mới nhất của Nga.
Một cố vấn của tổng thống Ukraine, Mikhail Podolyak, sau đó xác nhận rằng "sau thông cáo chung tại Istanbul vào tháng 3/2022, đàm phán giữa hai bên không có thay đổi hay tiến triển nào".