Ngay sau bão, học sinh đã có thể đi học trở lại

Thứ bảy, ngày 19/10/2013 22:54 PM (GMT+7)
Chiều 15.10, khi cơn cuồng phong vừa dứt, 110 chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 đã về ngay vùng cát Điện Dương, Điện bàn, Quảng Nam để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả của bão lũ.
Bình luận 0
Cây cối ngã đổ, 5 nhà sập, 38 nhà tốc mái hoàn toàn, 700 nhà, trong đó có các trường học bị tốc mái một phần là cảnh tượng các anh nhìn thấy ở Điện Dương. 5 trường học, một nhà văn hóa thôn, 40 hộ dân bị nặng nhất được các chiến sĩ sửa chữa ngay. Vì thế, ngay ngày 16.10, các Trường Tiểu học, THCS Văn Thanh Tùng, Lê Ngọc Giá, Hồ Văn Biển đã có thể học lại bình thường.

Trung tá Hồ Văn Tiến - Phó Chính ủy Trung đoàn cho biết: “Đơn vị chúng tôi cũng bị bão làm thiệt hại nhiều, nhưng ban chỉ huy quyết định phải đi giúp dân trước ở hai hướng Cửa Đại, Cẩm An (Hội An) và Điện Dương (Điện Bàn). Ở đây, các chiến sĩ giúp mỗi ngày từ 50-60 nhà dân. Dự định trong vòng 3 ngày, đơn vị sẽ cơ bản khắc phục xong hậu quả cơn bão và trở lại đơn vị”.
Hồng Vân (Hồng Vân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem