Nghệ An: Doanh nghiệp chế biến đá vẫn tiếp tục xả thải?

Cảnh Thắng Chủ nhật, ngày 14/05/2017 07:41 AM (GMT+7)
Dù chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý dứt điểm việc xả thải ra môi trường của gần 10 doanh nghiệp tại khu vực chế biến đá tập trung ở xóm Đồng Sòng, Đồng Cạn thuộc địa phận xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, cho đến ngày 11.5 vừa qua, tình trạng xả thải vẫn tiếp diễn...
Bình luận 0

Doanh nghiệp vẫn xả thải?

Vào ngày 28.4 và 30.4, Báo điện tử Dân Việt phản ánh về việc gần 10 doanh nghiệp tại khu chế biến đá tập trung thuộc địa phận xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) ngang nhiên xả thải ra môi trường khiến cho hàng trăm hộ dân vô cùng bức xúc.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND huyện Quỳ Hợp và UBND xã Đồng Hợp khẳng định sẽ xử lý dứt điểm tình trạng xả thải ra môi trường của các doanh nghiệp nói trên.

Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 5.2017, PV Dân Việt tiếp tục nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên xả thải dù báo chí đã phản ánh, chính quyền đã vào cuộc.

Sáng ngày 11.5, PV Dân Việt trở lại khu vực chế biến đá tập trung tại nghĩa địa Khoai Chuối, xóm Đồng Sòng, Đồng Cạn thuộc địa phận xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) và tiếp tục chứng kiến việc các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên xả thải bất chấp môi trường bị ô nhiễm trầm trọng, dư luận quần chúng bức xúc.

img

img

Ngày 11.5, Doanh nghiệp Hiển Châu dù đã ký cam kết xử lý môi trường nhưng vẫn tiếp tục xả thải. Ảnh Cảnh Thắng

Theo quan sát ngày 11.5, sau khi Dân Việt phản ánh tại khu vực chế biến đá tập trung thuộc địa phận xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp thì xưởng chế biến đá của Công ty CP Hoàng Gia đã khắc phục được tình trạng nước xả thải ra môi trường, đồng thời doanh nghiệp đã dựng đê chắn dòng, không cho nước xả ra môi trường nữa... còn lại những doanh nghiệp khác như Công ty cổ phần An Sơn; Công ty Mạnh Trung và Công ty Hiển Châu và 5 cơ sở sản xuất chế biến đá trắng gồm cơ sở Hồ Văn Từ, cơ sở Vùi Văn Đông, cơ sở Nguyễn Văn Trường, cơ sở Đào Văn Liêu và cơ sở Bùi Văn Chức... thì vẫn không hề có động thái khắc phục mà tiếp tục ngang nhiên xã thải khiến cho môi trường ở xóm Đồng Sòng, Đồng Cạn bị ô nhiễm trầm trọng.

“Nước xả thải đá trắng khiến môi trường ở đây ô nhiễm nặng, trâu bò không lớn được... Nước thải này từ các xưởng chế biến chảy thẳng ra môi trường rồi chảy ra sông Hiếu mà không thấy chính quyền địa phương xử lý. Họ xả thải lâu lắm rồi...”, ông Ngân Văn Quyết người dân xóm Đồng Sòng bức xúc cho hay.

Sẽ giải quyết dứt điểm trước 15.5?

Ngay sau khi Báo điện tử Dân Việt phản ánh, ngày 5.5, UBND xã Đồng Hợp đã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế biến đá trắng tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tiến hành ký bản cam kết với nội dung: “Phải xây dựng hố thải, hoặc đào hố thải xử lý nước thải trước khi xả thải; phải trồng cây xanh để tránh ồn và chống bụi do bột đá gây nên; không được xử lý nước thải, chất thải chưa qua xử ra môi trường; sau khi cam kết mà cơ sở sản xuất tự ý xả các chất thải chưa qua xử lý thì bị xử phạt theo quy định của luật môi trường năm 2014... Thời gian khắc phục trước ngày 15.5... Trong thời gian khắc phục các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên ngừng sản xuất để khắc phục, khi khắc phục xong phải báo cáo UBND xã nghiệm thu lập biên bản, khi đó mới tiếp tục sản xuất...”.

img

img

Ông Ngân Văn Quyết và người dân bức xúc khi trao đổi với PV về việc các doanh nghiệp xả thải ra môi trường. Ảnh Cảnh Thắng

“Ngày 9.5 vừa qua, UBND xã tiến hành tổ chức họp mặt với sự có mặt của 2 công ty và 8 cơ sở sản xuất chế biến đá, qua đó yêu cầu các cơ sở sản xuất phải tự khắc phục đào hồ xây dựng bể lắng lọc nước thải trước khi xả thải ra môi trường... Tại buổi họp trên, các cơ sở đã thống nhất và ký biên bản cam kết việc khắc phục vi phạm...”, ông Trần Xuân Lục – Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết. 

img

img

Các doanh nghiệp xả thải dù chính quyền đã yêu cầu ngừng sản xuất để khắc phục. Ảnh Cảnh Thắng

Tuy nhiên ngày 11.5, khi PV báo Dân Việt phản ánh việc các doanh nghiệp, cơ sở chế biến đá trắng vẫn ngang nhiên xả thải thì ông Lục cho hay: “Ngày mai (12.5 - PV), nếu các doanh nghiệp và cơ sở chế biến đá trắng trên vẫn xả thải thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, đồng thời tiến hành cắt điện khi nào khắc phục việc xả thải ra môi trường thì mới cho sản xuất tiếp...”. 

Trong khi đó, ông Lê Sỹ Hào – Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳ Hợp cho hay: “Huyện đã kiểm tra rồi, vẫn xả thải tiếp à, cái này xã sao không xử lý dứt điểm nhỉ...”.  

Được biết, ngày mai (15.5) là hạn cuối cùng các DN phải khắc phục dứt điểm tình trạng xả thải ra môi trường theo như cam kết với chính quyền địa phương. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem