Nghệ An: Trường tiền tỷ dở dang, bị bỏ hoang ở huyện Yên Thành

Lê Tập Thứ hai, ngày 15/10/2018 10:39 AM (GMT+7)
Trường xây dở rồi bỏ hoang để cho xuống cấp nghiêm trọng, trong khi học sinh, giáo viên lại mỏi mòn chờ đợi địa điểm học và dạy. Đó là nghịch lý xảy ra tại Trường THCS xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An).
Bình luận 0

img

Trường THCS xã Hùng Thành đầu tư hàng tỷ đồng đang bỏ hoang. (Ảnh: PV)

Theo phản ánh của nhiều giáo viên và phụ huynh ở xã Hùng Thành, cách đây 3 năm, công trình xây dựng Trường THCS xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) được khởi công. Tuy nhiên, đến nay, công trình vẫn “án binh bất động”, cỏ mọc um tùm.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khuôn viên phía trong trường học ngổn ngang vật liệu xây dựng, cỏ dại mọc um tùm, sắt thép hoen gỉ, các hạng mục xây dựng dở dang nằm trơ trọi.

Anh Trần Văn V. (một người dân xã Hùng Thành) nói: “Chúng tôi cũng không hiểu lý do gì 3 năm nay, dự án trường THCS xã Hùng Thành vẫn bỏ dở. Dự án tiền tỉ mà bỏ hoang như thế phí lắm, rác rưởi, cỏ dại mọc lút người, các hạng mục bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Mong các cấp, các ngành sớm có giải pháp để dự án đi vào hoạt động”.

img

Các lõi thép nằm phơi sương, phơi nắng nên đã hoen gỉ, các hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp. 

Phóng viên vào cuộc tìm hiểu, công trình xây dựng Trường THCS xã Hùng Thành do UBND xã Hùng Thành làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và huy động các nguồn hợp pháp khác. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Tiến Thành Đạt (địa chỉ đóng tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Dự án được khởi công năm 2015, tổng diện tích 456m2, với dãy nhà 2 tầng (gồm 8 phòng học), thời gian thực hiện là 270 ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm bàn giao công trình và đưa vào sử dụng, công trình mới xây xong phần thô tầng 1 và bỏ dở từ đó cho đến giờ.

img

Bên trong khuôn viên nhà trường cỏ dại mọc um tùm... (Ảnh: P.V)

Thầy giáo Nguyễn Văn Hân - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Thành cho biết: “Việc phải dạy và học trong điều kiện công trình bỏ dở khiến thầy, trò chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Vì công trình chưa hoàn thiện và không có biện pháp bảo vệ, che chắn khiến nhiều hạng mục nằm phơi sương, phơi nắng dẫn tới xuống cấp, hư hỏng nặng. Mấy năm nay, vật liệu như gạch chất đầy trong sân, nên học sinh không có chỗ vui chơi, sân tập thể dục, mất an toàn cho các em”.

Thầy Hân cho biết thêm: “Điều khó khăn nhất lúc này vẫn là việc thiếu phòng dẫn đến một số tổ chuyên môn vẫn phải sinh hoạt chung, các phòng học chức năng, phòng Công đoàn nhà trường cũng trong tình trạng tương tự”.

img

Nhà vệ sinh trường trường THCS xã Hùng Thành tạm bợ, trở thành sự sợ hãi của học sinh và nỗi lo của các bậc phụ huynh. 

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Hùng Thành lý giải: “Vì nỗ lực để kịp về đích nông thôn mới cũng như do nhu cầu đi lại của người dân, chúng tôi tập trung ưu tiên cho việc xây dựng, nâng cấp tuyến đường huyết mạch của xã và bổ sung, lắp đặt một số cầu cống nên nguồn vốn chưa bố trí được cho trường để xây cho xong. Chính quyền xã đã nhiều lần gửi tờ trình yêu cầu cấp trên hỗ trợ vốn để sớm hoàn thiện công trình trường học đưa vào sử dụng”.

Tới nay, toàn bộ 43 giáo viên, công nhân viên cùng 597 học sinh và phụ huynh trường THCS xã Hùng Thành vẫn mỏi mòn chờ đợi công trình xây dựng trường sớm hoàn thành đi vào hoạt động để phục công tác dạy và học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem