Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trình diễn bản “Diễm xưa” tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Nguyễn Hà Thứ tư, ngày 29/09/2021 16:44 PM (GMT+7)
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã cố gắng thổi vài nốt ca khúc “Diễm xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới thăm.
Bình luận 0

Sáng 29/9, trên trang cá nhân của nhà báo Nguyễn Công Khế - người bạn thân của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã chia sẻ một số hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và động viên nam nghệ sĩ cố gắng điều trị.

Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn thổi “Diễm xưa” tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã hồi phục sức khỏe “như một phép màu” sau hơn một tháng nhập viện vì đột quỵ. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Không chỉ vậy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã chơi một đoạn ngắn trong ca khúc nổi tiếng "Diễm xưa" để tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các thành viên có mặt.

Nhà báo Nguyễn Công Khế viết: "Điều kỳ diệu từ nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Sáng nay, 9h30, Phó Thủ tướng Vũ đức Đam có vào Quân Y viện 175 thăm Tuấn. Tuấn đã chơi một đoạn ngắn trong bài "Diễm xưa" để tặng ông Đam. Thật là một điều kỳ diệu và là một phép màu thật sự. Trần Mạnh Tuấn đã sống lại và chúng ta lại sẽ được tiếp tục nghe điệu kèn điêu luyện của anh".

Ông Nguyễn Trung Trực - chồng của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cũng bày tỏ trên trang cá nhân: "Xin được phép ghi lại một phép mầu kỳ diệu và tình người thật ấm áp sáng nay 29/9/2021. Cảm ơn bác sĩ, y sĩ tại Bệnh viện Quân y 175 đã làm được một kỳ tích cho người hâm mộ Trần Mạnh Tuấn. Cảm ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một người bạn. Ca khúc "Diễm Xưa" lại vang lên - dù là một đoạn để khởi đầu lại - như một lời cảm ơn, tri ân đến với mọi người".

Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn thổi “Diễm xưa” tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam  - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm và động viên nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Chia sẻ thêm với Dân Việt, ông Trực cho biết: "Hôm qua, tôi được thông báo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam muốn đến thăm Trần Mạnh Tuấn, nhưng với tư cách là một người bạn. Vì vậy, sáng nay tôi vào bệnh viện cùng anh Tuấn để đón Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Ban Giám đốc bệnh viện vào thăm.

Khi Phó Thủ tướng đến thăm thì anh Tuấn đã thổi một đoạn trong ca khúc "Diễm xưa" để tặng mọi người và Phó Thủ tướng. Sau khi anh Tuấn thổi được ba, bốn câu thì mọi người sợ Trần Mạnh Tuấn mệt nên đã bảo anh dừng lại. Không chỉ vậy, Trần Mạnh Tuấn rất xúc động, anh còn xin lỗi vì chơi chưa được hoàn hảo và xin Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng mọi người "bỏ qua cho" vì mới bắt đầu lại".

Theo ông Nguyễn Trung Trực, hai ngày nay thần sắc của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã tốt hẳn ra, tay chân cũng rắn chắc và linh hoạt hơn. Hiện tại, sức khoẻ của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã tiến triển khá tốt nhưng nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục quá trình điều trị tại bệnh viện cùng với sự hỗ trợ từ bà xã Kiều Đàm Linh.

Nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn thổi “Diễm xưa” tặng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam  - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chụp hình cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và gia đình. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Như Dân Việt đã đưa tin trước đó, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ vào tối 17/8. Nam nghệ sĩ đã nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 và được xác định là vỡ mạch máu não.

Sau gần một tháng nhập viện điều trị, sức khỏe nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn đã có  những chuyển biến tích cực.

Theo bà Kiều Đàm Linh - vợ nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn từng chia sẻ, khi nhập viện Bệnh viện Quân y 175 thì các bác sĩ tiên liệu nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn có thể bị liệt nửa người.

"Bác sĩ xem đây là trường hợp hy hữu vì các bệnh nhân như anh từ trước đến nay rất khó khỏi. Chỉ cần cấp cứu trễ 4 phút thôi là anh đã không cứu được nữa" - bà xã nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết.

Clip nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thổi một đoạn trong bài “Diễm xưa” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nguồn Fb Nguyễn Công Khế.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem