"Nghẹt thở" đò dây qua sông Ngàn Phố

Bảo Yến Thứ hai, ngày 27/06/2016 11:29 AM (GMT+7)
Một chiếc dây thừng được cố định bởi 2 chiếc cọc gỗ ở bờ sông và một chiếc đò cũ đó là cách mà bao năm nay người dân của thôn Trung Lưu và Phố Tây, xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi qua sông Ngàn Phố để ra đến trung tâm xã.
Bình luận 0

img

Thôn Trung Lưu và Phố Tây nằm ở rìa phía Nam của xã Sơn Tây và bị chia tách bởi con sông Ngàn Phố. Vì vậy, nhiều người đã gọi 2 thôn này với cái tên “ốc đảo Ronbinson”. Để có thể vượt qua dòng Ngàn Phố, hàng ngày người dân nơi đây đều phải sự dụng loại phương tiện đò kéo dây này.

img

Theo anh Trần Văn Bình (thôn Trung Lưu) - người lái đò qua sông cho biết trung bình mỗi ngày anh phải kéo đò khoảng 500 lượt. 

img

img

Chuyến đò thường do anh Bình và em Trần Văn Sang (16 tuổi) - con trai anh kéo, có khi là vợ anh kéo hộ. Cũng theo anh Bình công việc kéo đò của anh diễn ra hàng ngày nhưng anh lại không có chứng chỉ chèo đò, còn những người có chứng chỉ thì họ không làm. Từ việc đưa đò từ bên này sông sang bên kia sông, việc giữ đò đều phải dùng lực tay kéo nên nhiều lúc khách đông và nhiều chuyến liền kề thì thuyền chòng chành là không tránh khỏi. 

img

Đây là hai chiếc "phao cứu sinh" được dùng để trang bị cho đò. Một chiếc phao được làm bằng nhựa và "phao" còn lại là chiếc bao tải đựng miếng xốp vụn. Và những chiếc "phao cứu sinh" này chẳng bao giờ xuất hiện trên đò, nó chỉ là hình ảnh tượng trưng được bày ở bên cạnh lều chờ của lái đò.

img

Chiếc dây kéo đò được cố định những chiếc cọc gỗ có dấu hiệu mục.

img

Và chiếc dây kéo trải qua bao mưa nắng cũng bắt đầu xuất hiện các mối nối.

img

Chiếc đò quá nhỏ bé với dòng sông và sức nước. Được biết, vào mùa mưa lũ, nước lên các học sinh của 2 thôn sẽ phải nghỉ học và người dân nơi đây sẽ sống với cảnh "ốc đảo".

img

Chỉ cần một chút sa sảy thì sẽ rất nguy hiểm đối với tính mạng con người.

Theo ông Trần Công Viên - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây, đã có nhiều lần các đoàn kiểm tra đến để xem xét làm dự án xây cầu nhưng đến nay vẫn "bặt vô âm tín". Giờ đây hai thôn có thêm được 1 con đường mới nhưng do phải đi vòng quá xa nên gần như những người dân ở đây vẫn chủ yếu đi lại bằng đò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem