Ngoại trưởng Nga - Mỹ sẽ sớm gặp nhau

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 23:27 PM (GMT+7)
Tiếp theo những thỏa thuận đạt được bởi Tổng thống Nga và Mỹ, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng nhiệm John Kerry sẽ gặp nhau trong thời gian gần nhất, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (29.3).
Bình luận 0
Ngoại trường Nga và Mỹ sẽ có cuộc gặp trong tương lai rất gần để thảo luận về tình hình tại Ukraine.
Ngoại trường Nga và Mỹ sẽ có cuộc gặp trong tương lai rất gần để thảo luận về tình hình tại Ukraine.

"Thời gian và địa điểm của cuộc gặp đang được thảo luận", tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Các nguồn tin từ báo chí phương Tây cho biết ông Kerry đang hướng về Paris nơi ông dự kiến có cuộc gặp với người đồng nhiệm Lavrov trong vài ngày tới nhằm thảo luận về tình hình tại Ukraine.

Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama trong ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có gợi ý về một cuộc thảo luận quốc tế nhằm ổn định tình hình ở Ukraine.

Ông Putin và ông Obama đã có chung mối quan ngại rằng cơn thịnh nộ của các phần tử cực đoan đang tiếp diễn sẽ đe dọa đến người dân, chính quyền và sự tôn trọng đối với luật pháp tại nhiều vùng ở Kiev, nguồn tin từ cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga và Mỹ cũng đã thống nhất rằng những giải pháp cụ thể để đạt được công việc chung sẽ được Ngoại trưởng hai nước thảo luận trong thời gian rất gần.

Cũng trong ngày 29.3, ông Kerry đã có cuộc điện đàm với ông Lavrov để thao luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và dàn xếp cho cuộc gặp sắp tới nhằm giải quyết vấn đề này.

"Tiếp theo cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ, ông Lavrov và ông Kerry đã tiếp tục thảo luận về khủng hoảng tại Ukraine và chuẩn bị lịch gặp nhằm giải quyết vấn đề này", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Đỗ Trọng (Theo iTar-Tass) (Đỗ Trọng (Theo iTar-Tass))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem