Ngũ phúc

  • Dân Việt- Vũ Duy Hiến, nghi can tẩm xăng thiêu chết hai con gái vào ngày Tết, vừa tử vong sau 4 ngày điều trị bỏng tại bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.
  • Dân Việt - Hiến khai có ý định đốt hai con nhỏ để dọa gia đình nhà vợ, ai ngờ sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát khiến của Hiến khiến hai con thiệt mạng.
  • (Dân Việt) - Cây có 5 loại quả, tượng trưng cho ngũ phúc... là loại cây cảnh đặc biệt được bán trong dịp Tết Nguyên đán này. “Cha đẻ” của loại cây này là ông Lê Đức Giáp ở xóm Bãi, thôn Cao Trung (Thanh Oai, Hà Nội).
  • (Dân Việt) - Không giống như những vùng trồng quất đại trà khác, năm nay nhiều hộ dân ở Nam Định đã chọn cho mình hướng đi mới là trồng quất thế. Tuy được mùa nhưng quất thế lại giảm giá, chỉ bằng một nửa so với tết năm ngoái.
  • Hiện nay, những chiếc lồng đắt tiền nhất thường được làm bằng ngà voi, các nan lồng làm bằng đồi mồi có giá từ 500 đến 800 triệu đồng. Những chiếc lồng được làm bằng tre già và chạm trổ tinh tế cũng khá đắt tiền, từ 50 triệu đến 120 triệu đồng.
  • Nỗ lực tạo nên đẳng cấp của bánh trung thu của nhà sản xuất, đã chuyển tính chất của món quà dành cho trẻ em hay giây phút sum họp thành món quà hòng thể hiện thông điệp ngầm nào đó của người tặng...
  • (Dân Việt) - Không gian tưởng niệm nhà văn Kim Lân được khánh thành ngày 24.7 - đúng dịp kỷ niệm 5 năm Ngày mất của nhà văn Kim Lân.
  • (Dân Việt) - So với các ngôi sao bóng đá thế giới, trình độ của cầu thủ Việt Nam còn thua xa. Nhưng về thú chơi ngông thì chưa chắc những Rooney, Ronaldo đã “ăn đứt” nổi Phi Hùng, Quốc Vượng, Như Thành…
  • Là chủ của một công ty vàng bạc đá quý, ông Trần mang số vàng giá trị này gồm cả bát vàng, con dấu vàng, đồng xu vàng… tới tham dự Triển lãm “Bát vàng Ngũ Phúc Cố Cung” và đãng trí để quên trên taxi.
  • Dân Việt - Ngày 25.6, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, đang điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của một thanh niên xảy ra tại một nhà nghỉ ở phường Long Bình vào hôm 24.6.