Người chăn nuôi
-
Hiện nay, người nuôi bò thương phẩm ở tỉnh Tiền Giang và Bến Tre gặp khó do giá bò liên tục giảm mạnh. Nghề nuôi bò vất vả nhưng hiệu quả kinh tế không cao, người chăn nuôi đang thu hẹp mô hình.
-
Ngành chăn nuôi hàng năm phát sinh hơn 60 triệu tấn phân và trên 304 triệu m3 nước thải. Nguồn chất thải, nước thải này cần phải được tái sử dụng tạo ra các sản phẩm phân bón, thức ăn cho vật nuôi, điện khí sinh học… để gia lợi nhuận...
-
Khoảng 2 tháng trở lại đây, tại Đồng Nai giá heo hơi liên tục tăng và hiện đang dao động từ 59-61 ngàn đồng/kg, cao hơn cả chục ngàn đồng/kg so với trước đó. Đây là mức giá người chăn nuôi đã có lợi nhuận sau thời gian dài gồng mình gánh lỗ.
-
Trong tháng 5/2023, Việt Nam đã chi gần 110 triệu USD để nhập khẩu 57,62 nghìn tấn thịt và các sản phẩm từ thịt. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2022.
-
Trong 2 năm vừa qua, cả đầu vào và đầu ra sản xuất của bà con đều gặp khó khăn, đặc biệt là giá thức ăn tăng cao.
-
Giá lợn hơi tiếp đà tăng trưởng. Lượng cung vẫn đang ghi nhận bị thiếu hụt, dự kiến giá lợn hơi sẽ cán mốc 65.000 đồng/kg vào cuối tuần này...
-
"Cơn bĩ cực" của người nuôi gia cầm: Gà thải loại bỏ đầu, bỏ chân nhập ngoại “đè bẹp” gà nội (Bài 3)
Trong bối cảnh nguồn cung nội địa đang dư thừa, việc cho phép nhập khẩu sản phẩm gia cầm, chân gà, cánh gà một cách dễ dãi càng làm giá gà, vịt trong nước giảm sâu. -
Đối với người chăn nuôi, khoản chi phí nặng nhất là thức ăn (chiếm 60-70%), sau đó đến các thứ khác như thuốc men, lãi suất ngân hàng, tiền điện nước… Trong bối cảnh giá bán thịt, trứng thấp như hiện nay, mỗi ngày có trại phải gánh khoản lỗ hàng trăm triệu, không ít hộ phải bắt gà vịt nhịn ăn 1 bữa để giảm thua lỗ…
-
Ở tỉnh Tây Ninh, nhiều hộ nông dân đang thực hiện mô hình chăn nuôi tổng hợp. Ngoài những hộ chuyên nuôi dê, có hộ kết hợp nuôi dê, nuôi dế, có hộ kết hợp nuôi dê và nuôi heo rừng lai...
-
Hai xã Tiến Thành và Mã Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là nơi có số hộ nuôi gà nhiều nhất tỉnh. Thế nhưng, hiện nay bà con nông dân ở 2 xã này đang lâm cảnh điêu đứng vì giá gà rẻ, thua lỗ nặng, một số hộ chán nản không cho gà ăn, để tự chết hàng loạt…