Người hâm mộ Blackpink "liều mình" để gặp thần tượng

Thứ sáu, ngày 27/01/2023 17:27 PM (GMT+7)
Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát tại Trung Quốc thì nhiều người hâm mộ nước này đã bất chấp khó khăn để gặp thần tượng.
Bình luận 0

Sau gần ba năm thực hiện chính sách "Không Covid", Trung Quốc đang dần mở ra viễn cảnh sống chung với dịch bệnh. Bởi vậy, người dân của đất nước này sẽ có thể quay trở lại nhịp sống trước đây, đặc biệt là về lĩnh vực giải trí. Điều này bao gồm cả việc đi du lịch đến Hồng Kông nếu người dân muốn tham dự một buổi biểu diễn trực tiếp của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Bắc Kinh gần đây đã tuyên bố mở lại biên giới nội bộ giữa Đặc khu hành chính Hồng Kông và phần còn lại của Trung Quốc, sau ba năm gần như đóng cửa hoàn toàn vì đại dịch. Thị thực một lần nữa sẽ được cấp cho cư dân Trung Quốc muốn đến thăm Hồng Kông và họ sẽ không còn phải trải qua nhiều khâu kiểm dịch sau khi vào lãnh thổ. Thông tin này được đông đảo người yêu nhạc Trung Quốc đón nhận nồng nhiệt.

Người hâm mộ Blackpink "liều mình" để gặp thần tượng

Người hâm mộ Blackpink "liều mình" để gặp thần tượng - Ảnh 1.

Blackpink biểu diễn vào ngày 13, 14 và 15/1 tại Hồng Kông. (Ảnh: IT).

Nhiều người trong số họ dự định đến Hồng Kông để xem buổi biểu diễn trực tiếp của một trong những nghệ sĩ mà họ yêu thích. Đầu tiên có thể kể tới là "Blinks" của Trung Quốc. Một số fan Trung Quốc của nhóm nhạc nữ K-pop Blackpink sẵn sàng trả giá "cắt cổ" để được xem trực tiếp Jisoo, Jennie, Lisa và Rosé trên sân khấu. Bốn cô gái trẻ hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album phòng thu thứ hai của họ, "Born Pink" biểu diễn vào ngày 13, 14 và 15/1 tại Hồng Kông.

Mặc dù các buổi hòa nhạc này đã cháy vé kể từ khi mở bán vé vào tháng 11/2022 nhưng các đại lý đang chào bán vé cho ba ngày này trên internet. Tuy nhiên, giá của chúng đã tăng lên đáng kể kể từ khi có tin Trung Quốc "mở cửa" trở lại với thế giới. Giá cho một vé ở hàng ghế thứ 13 trong buổi biểu diễn của Blackpink thậm chí đã được bán lại với giá kỷ lục 25.000 đô la Hồng Kông (3.200 đô la Mỹ). Giá ban đầu của nó là 2.999 đô la Hồng Kông (385 đô la Mỹ).

Tuy nhiên, một số người hâm mộ của ban nhạc nổi tiếng đang có chung một nỗi lo bị lừa đảo trực tuyến,  bởi những người bán lại vé hoặc họ không thể vào Hồng Kông. Trước đại dịch, 500.000 người đã đi qua biên giới giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông mỗi ngày. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn rằng con số này sẽ trở lại trong tương lai gần, kể cả khi biên giới mở cửa. "Tôi lo lắng về việc không thể vào Hồng Kông. Tôi nghe nói có thể có hạn ngạch về số lượng người đến Hồng Kông mỗi ngày", một người hâm mộ Blackpink nói với SCMP.

Hồng Kông từ lâu đã là một địa điểm du lịch yêu thích của người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền tại đây đang bị "giằng xé" giữa háo hức và thận trọng trước viễn cảnh du khách Trung Quốc tràn vào. Một mặt họ vui mừng với sự trở lại của lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại nhưng họ cũng e ngại về thời điểm đưa ra thông báo này, đặc biệt là khi dịch Covid-19 đang có dấu hiệu tái bùng phát tại Trung Quốc.

Dù vậy điều đó không đủ để ngăn cản những người yêu âm nhạc Trung Quốc thực hiện các chuyến đi được lên kế hoạch kỹ càng. "Có những nghệ sĩ mà tôi thực sự muốn xem ở Hồng Kông như Arctic Monkeys và Men I Trust. Đây là điểm hoàn hảo để xem các nghệ sĩ tôi hâm mộ", một người chia sẻ với SCMP.

Phương Việt (SCMP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem