Nhà nước

  • Nói chuyện với kiều bào, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn dang rộng cánh tay chào đón bà con, cô bác và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
  • Nếu không có biện pháp, Ả Rập sẽ phá sản trong 3-4 năm tới, thứ trưởng Bộ Kinh tế nước này cho biết.
  • Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục đẩy mạnh cho vay sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng cho vay tín chấp thay vì yêu cầu doanh nghiệp (DN) có tài sản đảm bảo. Song thực tế, để tiếp cận được nguồn vốn này, với các DN đôi khi là một hành trình… “trầy vi tróc vảy”.
  • Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong 3 tháng qua, lực lượng liên ngành gồm thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra 155.043 xe, qua đó phát hiện gần 10.000 xe vi phạm về tải trọng, nộp kho bạc 73 tỷ đồng.
  • Tiền lương của viên chức quản lý doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước sẽ tiếp tục áp khung tối đa 36 triệu đồng nhưng có điều chỉnh hệ số...
  • Từ năm 2014 đến nay, gạo Việt Nam dần bị cạnh tranh bởi gạo Campuchia và Myanmar ở những thị trường truyền thống và khó tính như EU. Nhân năm hết Tết đến, chúng tôi bày tỏ nỗi lo về hạt gạo Việt Nam, mong rằng các doanh nhân có tâm và tầm với nông nghiệp sớm chung tay vào chuỗi giá trị hạt gạo để chiến thắng trong thời kỳ hội nhập.
  • Tài liệu 24 trang được đăng tải trên báo The Guardian của Anh mô tả kế hoạch xây dựng một chính phủ trung ương hoàn chỉnh của tổ chức khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có đầy đủ các cơ quan dân sự, bộ máy chính quyền địa phương…
  • Theo giới phân tích, nếu bán thành công toàn bộ cổ phiếu tại 10 công ty, nhà nước sẽ thu về 3-4 tỉ USD để bổ sung nguồn thu ngân sách
  • Bà Bành Lệ Viện được đánh giá là người phụ nữ quyền lực có phong cách thời trang sánh ngang với phu nhân Tổng thống Mỹ Barack Obama và được đưa vào danh sách những đệ nhất phu nhân sành điệu nhất thế giới.
  • Liên kết “4 nhà”: Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học qua nhiều năm, vẫn chưa tìm ra ai là người “giữ lửa”? Mặc dù, doanh nghiệp có vai trò liên kết, liên thông, là “nhạc trưởng” trong chuỗi giá trị sản phẩm, ngành hàng.