Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế

Lương Kết Thứ sáu, ngày 22/11/2019 16:06 PM (GMT+7)
Chiều nay (22/11), Quốc hội tiếp tục chương trình kỳ họp với công tác nhân sự. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Cường thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bình luận 0

Theo kết quả bỏ phiếu, có 424 đại biểu đồng ý miễn nhiệm Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (tỷ lệ 87%), 30 đại biểu không đồng ý (6%). 

Sau khi trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021.

img

Kết quả Quốc hội biểu quyết Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp đến, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả biểu quyết như sau: Có 431 ĐBQH có mặt bằng 89,23% tổng số ĐBQH; 395 ĐBQH tán thành bằng 81,78%; có 29 ĐBQH không tán thành bằng 6%; có 7 ĐBQH không biểu quyết bằng 1,45%.

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội, Quốc hội đã phê miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội đã mời bà Nguyễn Thị Kim Tiến tới nhưng bà Tiến bận công tác và đã có báo cáo.

imgimg

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem