Nhiều nông sản Việt Nam tăng thị phần

Thứ tư, ngày 26/02/2014 09:26 AM (GMT+7)
Ưu đãi thuế quan phổ cập (GPS) mới của EU (có hiệu lực từ 2014) đang khiến lượng thị phần hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU tăng mạnh.
Bình luận 0
 Thị phần của cà phê Việt Nam có thể tăng lên tới 21,68%.
Thị phần của cà phê Việt Nam có thể tăng lên tới 21,68%.

Ông Trần Ngọc Quân – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương) cho biết, quy chế Ưu đãi thuế quan phổ cập (GPS) mới của EU (có hiệu lực từ 2014) đang khiến lượng thị phần hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang EU tăng mạnh.

Áp dụng GSP mới, thị phần của cà phê Việt Nam có thể sẽ tăng từ 12,11% hiện tại lên tới 21,68%; thị phần xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào EU có thể tăng từ 9,9% lên 19%l giày dép đạt 34%; thị phần gỗ và than từ gỗ có thể tăng từ 1,39% lên 3,92%.
Mai Nguyễn (Mai Nguyễn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem