NÓNG: Thủ tướng Libya bị bắt cóc lúc nửa đêm

Thứ năm, ngày 10/10/2013 14:56 PM (GMT+7)
Chính phủ Libya mới thông báo, Thủ tướng nước này - ông Ali Zeidan đã bị một nhóm nổi dậy có vũ trang bắt cóc giữa lúc đêm hôm.
Bình luận 0

“Người đứng đầu chính phủ, ông Ali Zeidan đã bị một nhóm chưa rõ danh tính bắt đi và đưa tới một địa điểm cũng chưa được xác định”, chính phủ Libya ra thông báo ngắn sáng nay (10.10).

img
Thủ tướng Libya Ali Zeidan

Trợ lý báo chí của ông Zeidan cho biết thêm, vụ bắt cóc xảy ra tại khách sạn sang trọng Corinthia thuộc thủ đô Tripoli vào khoảng đêm qua, rạng sáng nay.

“Tôi e rằng bây giờ là quá sớm để nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi thực tình cũng không rõ vụ việc diễn ra thế nào. Chỉ có điều, tôi chắc chắn, những kẻ bắt cóc ngài thủ tướng đã chuẩn bị rất kỹ càng cho âm mưu này”.

Một quan chức khác cho hay, hai vệ sỹ của Thủ tướng cũng đã bị bắt giữ. Họ bị đánh đập rồi sau được thả ra.

Các tình tiết cụ thể liên quan tới sự việc chưa được công bố.

Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem