Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu

Trần Hậu - Tuyết Nhung Thứ bảy, ngày 27/05/2023 16:37 PM (GMT+7)
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí. Trong đó, ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Trong 2 ngày 25-26/5/2023, Hội Nông dân quận Hải Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển bền vững" có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nông dân TP.Đà Nẵng, lãnh đạo quận Hải Châu và các phường. Dự Đại hội còn có 120 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.200 cán bộ, hội viên nông dân trên toàn quận.

Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Thiết (bên phải) – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: T.N.

Ông Hoàng Minh Trinh – Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu cho biết: "Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân quận đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo và tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của các cấp Hội đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Ban Chấp hành Hội Nông dân quận đã tập trung lãnh đạo và triển khai các nhiệm vụ để đẩy mạnh hoạt động bám biển, khai thác hải sản, sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế đô thị. Trong đó tập trung vào sản xuất hoa ngắn ngày, trồng các loại cây xanh bóng mát, tạo hình nghệ thuật cây cảnh, bonsai… trong điều kiện vừa sản xuất vừa thích ứng an toàn thiên tai, dịch bệnh".

Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: T.N.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp luôn sâu sát với cơ sở, nắm bắt tình hình, mong muốn của hội viên, kịp thời giúp đỡ và hỗ trợ vốn để đầu tư sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp.

Qua 5 năm, Quỹ hỗ trợ vốn cho nông dân các cấp đã hỗ trợ cho nông dân quận với số tiền 13,749 tỷ đồng/446 hộ. Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách và Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trên địa bàn để tạo điều kiện cho nhiều nông dân và nhân dân vay vốn làm ăn.

Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu - Ảnh 3.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

Thêm vào đó, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan để mở các lớp dạy nghề, hỗ trợ nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Nông nghiệp Hải Châu đang chuyển dần sang hình thức thương mại dịch vụ, hàng hoá, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao, sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thuỷ hải sản tăng cao, nhiều hộ ngư dân mạnh dạn cải hoán, đóng mới tàu thuyền, đánh bắt xa bờ, hình thành Tổ - Đội khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tuy diện tích đất nông nghiệp quận Hải Châu không còn, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo các cấp và Hội Nông dân các cấp đã giúp cho nông dân có đất để sản xuất, phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp đô thị.

Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu - Ảnh 4.

Tập thể Hội Nông dân quận Hải Châu và Hội Nông dân phường Hoà Cường Bắc đón nhận Bằng khen tại Đại hội. Ảnh: T.N.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội có sự đổi mới với nhiều hình thức khác nhau theo phương châm "Mưa dầm thấm lâu", kết quả đã tổ chức 485 buổi tuyên truyền cho 13.463 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Ngoài ra, công tác xây dựng Chi, Tổ hội nghề nghiệp luôn được Hội quan tâm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động. Đến nay, địa phương có 5 Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 1 Tổ hợp tác sản xuất hương sạch, 6 Chi hội nghề nghiệp, 10 Tổ hội nghề nghiệp, 4 mô hình phát triển nông nghiệp trên không gian đô thị… ngày càng có sự lan toả rộng khắp.

Đặc biệt, phong trào thi đua Nông dân sản xuất kinh doanh trong điều kiện của quận đô thị ngày càng nâng cao, nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng.

Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu - Ảnh 5.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân quận khoá mới. Ảnh: T.N.

Đến nay, toàn quận có 2.959 lượt hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó: trung ương 38 lượt hộ, thành phố 209 lượt hộ, quận 653 lượt hộ, phường 2.059 lượt hộ.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế góp phần nâng cao thu nhập của nông dân. Nhiều hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tích cực chung tay, góp sức trong công tác an sinh xã hội, tận tình giúp đỡ các hộ nghèo về kinh nghiệm sản xuất, cách làm ăn, hỗ trợ vốn…. Nhờ vậy đã có 49 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá.

Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu - Ảnh 6.

Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: T.N.

Ông Trinh cho hay, các cấp Hội luôn tích cực vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ "Nông dân bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh"….

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 hoành hành, Hội Nông dân quận Hải Châu đã vận động hàng chục loại nhu yếu phẩm, trang thiết bị phòng chống dịch trị giá gần 100 triệu đồng để hỗ trợ các y bác sĩ, chiến sĩ công an, hộ khó khăn.

Hội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ ở miền Trung với số tiền 88 triệu đồng, 2 tấn lương thực thực phẩm, 150 chăn, mền trị giá 30 triệu đồng.

Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu - Ảnh 7.

Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Hải Châu khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: T.N.

Để biểu dương thành tích các cấp Hội Nông dân quận đã đạt được trong 5 năm qua, ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã trao tặng Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Hội và phong trào Nông dân nhiệm kỳ 2018-2023" cho tập thể Hội Nông dân quận Hải Châu và Hội Nông dân phường Hoà Cường Bắc.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân quận Hải Châu khoá mới gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, 20 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.Đà Nẵng lần thứ IX và 2 đại biểu dự khuyết. Ông Hoàng Minh Trinh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân quận Hải Châu khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem