Ông Kim Jong Un không công bố thỏa thuận quân sự nào với Nga nhưng vẫn khiến phương Tây lo ngại

V.N (Theo TASS, Reuters) Thứ bảy, ngày 16/09/2023 15:03 PM (GMT+7)
Trong những chặng dừng chân cuối trong chuyến thăm Nga, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm Hạm đội Thái Bình Dương, các nhà máy sản xuất tên lửa, máy bay của Nga. Không có thỏa thuận nào về hợp tác quân sự được công bố nhưng thông tin từ Nga vẫn khiến phương tây lo ngại.
Bình luận 0

Thăm quan các loại vũ khí hiện đại

Sáng nay 15/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã đến thăm khinh hạm Nguyên soái Shaposhnikov của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở Vladivostok.

Tàu khu trục đang neo đậu ở Vịnh Ulysses. Trên tàu chỉ huy tàu, thuyền trưởng hạng hai, Sergey Merkulov, đã đón tiếp những vị khách quý. Đây là điểm dừng chân cuối của ông Kim trong chuyến thăm Nga từ 13/9.

Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolay Evmenov, đã giới thiệu với nhà lãnh đạo Triều Tiên và Bộ trưởng Quốc phòng Nga về đặc điểm của tàu và vũ khí chống ngầm - ống phóng ngư lôi 4 ống và bệ phóng tên lửa RBU-6000.

Ông Kim Jong Un không công bố thỏa thuận quân sự nào với Nga nhưng vẫn khiến phương Tây lo ngại - Ảnh 1.

Ông Kim Jong Un thăm Nhà máy Sản xuất Hàng không Nga Yuri Gagarin. Ảnh: Reuters.

Trước đó, từ sáng sớm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã  thăm các cơ sở không gian, quân sự và công nghệ khác của Nga ở vùng Viễn Đông, thân chinh thị sát tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga cũng như các máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân.

Thống đốc vùng Primorsky của Nga, ông Oleg Kozhemyako, cho biết, ông Kim đã đến thành phố Artyom, cách Vladivostok khoảng 40km về phía đông bắc vào sớm nay. 

Thống đốc Kozhemyako đã công bố một đoạn video cho thấy ông Kim tươi cười bước lên chuyến tàu bọc thép riêng của mình và được trẻ em tặng hoa chào đón.

Sau khi đến Artyom, ông Kim đi đến sân bay Vladivostok ngay bên ngoài thành phố, nơi ông được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và các quan chức quân sự cấp cao khác giới thiệu các máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân của Nga và các máy bay chiến đấu khác.

Ông Shoigu đã giới thiệu tên lửa mới nhất của Nga, Kinzhal siêu thanh, được trang bị trên máy bay chiến đấu MiG-31, cho nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo hãng tin Interfax của Nga, ông Kim cũng tham quan 3 mẫu máy bay ném bom chiến lược – Tu-160, Tu-95 và Tu-22M3, những loại máy bay thường xuyên được Nga sử dụng trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Ông Kim được cho là đã hỏi tên lửa được bắn từ máy bay như thế nào. Một quan chức Nga nói với ông rằng máy bay ném bom chiến lược là một trong những bộ phận chủ chốt của lực lượng hạt nhân Nga.

Hôm qua 15/9, ông Kim đã tới  thành phố viễn đông Komsomolsk-on-Amur để thăm Nhà máy Hàng không Yuri Gagarin, nhà sản xuất máy bay chiến đấu lớn nhất cho Bộ Quốc phòng Nga bao gồm cả Su-57. 

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên chính thức của Bình Nhưỡng hôm thứ Bảy cho biết trong chuyến thăm nhà máy máy bay ở Komsomolsk-on-Amur, ông Kim bày tỏ “sự quan tâm chân thành” đối với những gì ông mô tả là công nghệ hàng không tiến bộ nhanh chóng của Nga, mà theo ông là “vượt xa tiềm năng bên ngoài”. những mối đe dọa”, một bình luận được truyền thông Nga cũng nhấn mạnh.

Chính phủ Nga công bố một đoạn video cho thấy ông Kim đứng trên bục cao nhìn vào buồng lái của máy bay chiến đấu Su-57 trong khi lắng nghe phi công giải thích. Ông Kim còn tươi cười vỗ tay khi chiến đấu cơ Su-35 hạ cánh sau chuyến bay trình diễn.

Phương tây lo ngại 

Ông Kim Jong Un đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny Сosmodrom chính của Nga hôm 14/9, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 5 tiếng, bao gồm cả hội đàm, thăm nhà máy, dự tiệc chính thức, song sau đó họ không đưa ra thỏa thuận gì như các nhà quan sát đã dự đoán.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quân sự, cuộc chiến ở Ukraine và hợp tác sâu sắc hơn, nhưng nhà lãnh đạo Nga nói với các phóng viên rằng Moscow "sẽ không vi phạm bất cứ điều gì", đề cập đến các lệnh trừng phạt lâu dài mà Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Triều Tiên. 

Mặc dù không có thỏa thuận nào được công bố sau cuộc gặp của lãnh đạo Nga và Triều Tiên, song theo thông cáo báo chí của chính phủ Nga hôm 15/9, Phó Thủ tướng Denis Manturov cho biết Moscow nhìn thấy "tiềm năng hợp tác cả trong sản xuất máy bay và các ngành công nghiệp khác" với Triều Tiên.

Ông nói trong một tuyên bố được đăng trên Telegram: "Điều này đặc biệt phù hợp để đạt được các nhiệm vụ mà các quốc gia chúng ta phải đối mặt nhằm đạt được chủ quyền về công nghệ".

Cuộc gặp khiến phương tây và Ukraine, Nhật Bản, Hàn Quốc rất lo ngại. Các chuyên gia cho rằng hợp tác quân sự tiềm năng giữa Nga và Triều Tiên sau chuyến thăm của ông Kim có thể bao gồm nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân lỗi thời của Triều Tiên, vốn phụ thuộc vào các máy bay chiến đấu được Liên Xô gửi đến vào những năm 1980.

Ngoài ra, Mỹ cảnh báo rằng Nga đã tiến triển trong các cuộc đàm phán với Triều Tiên để tiếp cận các kho dự trữ pháo và tên lửa mà Moscow có thể sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem