Phạm Thu Hà: Áp lực khi lần đầu tham gia đêm nhạc Đoàn Chuẩn

Thanh Hà thực hiện Thứ năm, ngày 19/06/2014 11:04 AM (GMT+7)
“Tôi rất hồi hộp, rất lo lắng, chứ không tự tin như các chương trình ca nhạc, hay một gameshow nào đó. Bởi bản thân tôi cũng biết với nhạc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cần phải chú trọng về lời”, ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0
img 

 Phạm Thu Hà

 

Duyên nào đã đưa Thu Hà đến với đêm nhạc kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn?

 - Phải chia sẻ thật, đây là lần đầu tiên tôi tham gia hát nhạc của Đoàn Chuẩn, thực sự lâu nay tôi cũng ít nghe nhạc của nhạc sĩ này. Tuy nhiên cách đây một tháng tôi có ra album “Tựa như gió phiêu du” trong đó có một ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao, thì thấy màu sắc của ca khúc này cũng mang hơi hướng của dòng nhạc tiền chiến.

Tôi cảm thấy mình hợp với dòng nhạc này, chính vì lẽ đó mà gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã tin tưởng và mời tôi tham gia đêm nhạc.

Đêm nhạc Đoàn Chuẩn Từ - Linh với tựa đề “Gửi người em gái miền Nam” là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ. Đồng thời, đêm nhạc cũng là món quà tri ân của gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn gửi đến khán giả hâm mộ nhạc của ông.

Vậy Thu Hà có cảm thấy hồi hộp khi lần đầu tiên hát nhạc của Đoàn Chuẩn, mà lại là đêm nhạc kỷ niệm 90 năm ngày sinh của nhạc sĩ?

- Tôi rất hồi hộp, rất lo lắng, chứ không tự tin như các chương trình ca nhạc, hay một gameshow nào đó. Bởi bản thân tôi cũng biết với nhạc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, cần phải chú trọng về lời.

Tất cả các ca khúc của nhạc sĩ lời rất dài, khó và ca sĩ bắt buộc phải thuộc lời, không được phép hát sai, bởi nếu chỉ cần sai một từ hoặc đảo lộn từ đoạn 1 sang đoạn 2 sẽ làm hỏng giá trị của cả ca khúc.

Ngoài ra, tôi cũng nghe đi, nghe lại rất nhiều cách thể hiển bài hát của các thế hệ đi trước đã hát rất thành công các nhạc phẩm của ông như: NSND Lê Dung, nghệ sĩ Ánh Tuyết, Lệ Thu, Khánh Ly, Bảo Yến... và đặc biệt thế hệ gần với tôi mà đã hát rất nhiều bài, ra nhiều album của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đó là ca sĩ Tuấn Hiệp.

Áp lực không hề nhẹ với tôi, đó là các ca sĩ hát cùng đêm nhạc đều là những ca sĩ đã hát quen với dòng nhạc này và họ cũng là những ca sĩ đã hát rất nhiều lần các ca khúc của Đoàn Chuẩn - Từ Linh như ca sĩ Quang Dũng, Tùng Dương, Tuấn Hiệp, vì vậy tôi dường như thấy mình phải cố gắng tập luyện gấp đôi, gấp 3 hơn những đêm nhạc khác để làm sao khi mình hòa chung với “Gửi người em gái miền Nam” không bị lạc lõng.

Tôi nghĩ, khi mình hát nhạc Đoàn Chuẩn, tôi vẫn phải giữ nét riêng như là sự sang trọng, phiêu du, lãng mạn trong các ca khúc của nhạc sĩ nhưng đồng thời tôi sẽ thổi vào đó hởi thở của thời đại, cách thể hiện của ca sĩ trẻ khi hát nhạc của ông.

Thu Hà là thế hệ hậu sinh, có thể nói là một sự cách xa khá dài về mặt thời gian so với thế hệ của Đoàn Chuẩn. Vậy Thu Hà phải làm thế nào để hiểu, cảm nhận được các ca khúc của nhạc sĩ và có thể hát thăng hoa, truyền tải được cảm xúc đến khán giả. Trong khi các ca khúc của Đoàn Chuẩn thường phải có sự trải nghiệm, kinh nghiệm trong cuộc sống?

- Đây luôn là điều trăn trở trong tôi kể từ khi tôi nhận lời với nhạc sĩ ghita Đoàn Đính (con nhạc sĩ Đoàn Chuẩn). Với 2 ca khúc “Chuyển bến”, “Chiếc lá cuối cùng” là 2 ca khúc hay, mà trước đó được NSND Lê Dung hát thành công. Nên tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng đã phải điện thoại đi, điện thoại lại với nhạc sĩ ghita Đoàn Đính để chia sẻ về xuất xứ, nguồn gốc ra đời của 2 ca khúc, cũng như những câu chuyện bên lề về nhạc sĩ, để hiểu được ca từ, giai điệu, nội dung mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn muốn gửi gắm trong ca khúc đó.

Mỗi hát một ca khúc mới hay lần đầu hát, tôi thường rất thận trọng, phải tìm hiểu kỹ ca từ, giai điệu, nội dung, ngụ ý tác giả muốn gì và từ đó mới có cảm xúc. Bởi suy cho cùng, âm nhạc vẫn là từ trái tim đến trái tim chứ không phải cứ vận dụng kỹ thuật vào ca khúc mà không cần đến cảm xúc và coi đó là thành công được.

Nhìn một chút về 2 sản phẩm của Thu Hà, là album Classic Meet Chillout do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và album “Tựa như gió phiêu du”, do nhạc sĩ Đức Trí thì cả 2 đều là nhạc sĩ trong Nam làm, có vẻ như Thu Hà có duyên với các nhạc sĩ trong Nam hơn là các nhạc sĩ ngoài Bắc?

- Tôi may mắn được kết hợp với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ở album đầu tay và đã giành giải công hiến mùa thứ 7. Tiếp đến tôi lại có may mắn được làm việc với nhạc sĩ Đức Trí, có thể nói trong âm nhạc không phải ai cũng có cái duyên này.

Ngay sau sản phẩm đầu tay là Classic Meet Chillout, tôi đã được nhạc sĩ Võ Thiện Thanh hướng cho con đường âm nhạc là ca sĩ hát bán cổ điển giao thoa. Tuy nhiên vì nhạc sĩ Võ Thiện Thanh quá bận với nhiều dự án âm nhạc khác nên tôi đã không được hợp tác với nhạc sĩ nhưng chúng tôi vẫn có sự trao đổi và là anh em thân thiết với nhau. Tôi không có sự phân biệt giữa nhạc sĩ trong Nam hay ngoài Bắc, mà chỉ nghĩ mình có cơ duyên ở đâu thì mình làm ở đó.

Cảm ơn Thu Hà

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, gia đình cố nhạc sĩ đã tổ chức đêm nhạc với tựa đề “Gửi người em gái miền Nam” vào 20h ngày 21.6.2014, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Một lần nữa khán giả sẽ được thưởng thức những bản tình ca lãng mạn, bất hủ như: “Thu quyến rũ”, Gửi người em gái”, “Tình nghệ sĩ”, “Gửi gió cho mây ngàn bay”, “Lá đổ muôn chiều”, …qua những giọng ca trẻ như Tùng Dương, Quang Dũng, Phạm Thu Hà và Tuấn Hiệp. Đặc biệt sự tham gia của hai nghệ sĩ độc tấu là Quyền Văn Minh (saxophone), Đoàn Đính (ghita Hawaii) - con trai nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.
 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem