Phát tán clip chốn phòng the lên mạng: Án cao nhất 15 năm tù chưa đủ răn đe?

Thứ ba, ngày 14/01/2014 21:38 PM (GMT+7)
Dù khung hình phạt nghiêm khắc với hành vi phát tán clip sex nhưng thời gian gần đây, nhiều clip có hình ảnh phòng the vẫn đc tung lên mạng internet. Phải chăng đây là biểu hiện nhờn luật?
Bình luận 0
Tháng 11.2013: Gã trai quay clip sex tống tình bạn gái

Nạn nhân của vụ quay clip sex để tống tình kể trên là Nguyễn Thị Hiền (tên nạn nhân đã được thay đổi), 20 tuổi, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Hiền thuê trọ một mình tại xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

Khi làm quen với Ngô Thanh Định (SN 1992), quê Ý Yên, Nam Định, sinh viên K7 lớp Điện 2, Đại học CN, Hiền không ngờ có ngày người bạn trai mới quen lại dùng thủ đoạn đê hèn để khủng bố cuộc đời cô.

Chuyện xảy ra vào tối ngày 20.11.2013. Định đến phòng trọ của Hiền chơi. Sau mấy ván tú lơ khơ vui vẻ, kết quả Hiền thắng Định. Lúc đó khoảng 22 giờ, lấy cớ có người bạn mới mở quán ốc luộc ở gần đó, Định rủ Hiền đi ăn ốc để phạt việc thua mấy ván bài. Đang buồn vì có chuyện xích mích với người yêu nên Hiền đồng ý đi ăn với Định.

Tại quán ốc, chẳng hiểu nghe Định kích động thế nào mà Hiền cứ chạm cốc liên tục. Đến khi tàn cuộc thì cả hai đã uống hết một chai “cuốc lủi”. Say, người Hiền mềm oặt, đi không vững nên Định phải dìu về phòng trọ.

Thấy cô bạn gái nằm vật ra giường không có phản ứng gì, biết Hiền quá say, trong đầu Định nảy ra ý định đồi bại. Anh ta cởi hết quần áo của bạn gái rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Án đèn flash nháy liên tục khiến Hiền phản xạ đưa tay che mắt, thều thào: “Sao cậu lại làm thế với tớ?”. Hiền cố gắng ngồi dậy nhưng rượu đã ngấm nên cô không động đậy được chân tay. Lúc này đã khuya, trong tình trạng không một mảnh vải che thân, xấu hổ nên Hiền không dám kêu cứu.

Trước tình cảnh bạn gái như vậy, Định không dừng lại mà dùng hai chân đè lên hai cánh tay của Hiền để chụp ảnh. Sau khi chụp chán chê, Định thực hiện hành vi xâm hại bạn gái. Định dùng điện thoại quay lại toàn bộ. Suốt đêm đó, lợi dụng tình cảnh cô bạn gái say mềm, Định còn giở thêm nhiều trò bệnh hoạn khác và tự ghi lại hình ảnh bằng điện thoại di động.

Trưa hôm sau, Định lại đến phòng trọ của Hiền, bắt ép cô bạn gái phải quan hệ. Hiền cương quyết từ chối thì Định dọa sẽ tung ảnh và clip quay được đêm qua lên mạng cho bạn bè, người thân của Hiền biết.

Van xin thế nào cũng không được, lo sợ Định tung clip lên mạng nên Hiền đành phải làm theo yêu cầu quái đản của Định.

Bị khủng bố cả về thể xác lẫn tinh thần, Hiền lo sợ Định tìm đến phòng trọ nên bỏ về quê. Không buông tha, Định nhắn tin dọa Hiền phải lên Hà Nội gặp hắn, không được né tránh. Định còn ra điều kiện cho Hiền phải bỏ người yêu để yêu hắn và phải “chiều” hắn ít nhất mỗi tuần một lần. Nếu không hắn sẽ tung ảnh, clip lên mạng cho Hiền phải xấu hổ với bạn bè. Định còn đe “sẽ bám theo cả đời”.

Bị Định đe dọa liên tục, ngày 24.11, Hiền buộc phải lên Hà Nội gặp hắn. Không chịu nổi hành vi khủng bố tinh thần và những trò ép buộc quan hệ bệnh hoạn của Định, ngày 28.11, Hiền đã đến Công an huyện Từ Liêm trình báo, tố cáo hành vi bỉ ổi, hèn hạ của Ngô Thanh Định.

Qua điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Từ Liêm đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Ngô Thanh Định về hành vi "hiếp dâm".

Tháng 12.2013: Kiều nữ quay 6 clip thoát y nhảy múa mừng sinh nhật

Ngày 12.12.2013, cơ quan an ninh công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (chủ tiệm thời trang Anh Thư, đóng tại đường Lý Thường Kiệt, phường 4, TP Mỹ Tho) và Bùi Ngọc Trung (ngụ phường 2, TP Mỹ Tho), có liên quan trong vụ tổ chức sinh nhật và múa thoát y rồi tung lên mạng, gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8.12, Dũng mời Trung dự sinh nhật của mình, tổ chức tại nhà hàng Chương Dương, đường 30.4. Dũng nhờ Trung mời hai “người đẹp” (chưa rõ địa chỉ) đã giải phẫu chuyển đổi giới tính ở Thái Lan về cùng dự tiệc để diễn thời trang, quay phim.

Sau tiệc nhậu tưng bừng cả nhóm chuyển sang màn biểu diễn…đồ lót. Tàn cuộc vui, hai “người đẹp” đã cởi quần áo, nhảy múa, biểu diễn khui bia….Sau đó, 6 clip thoát y này được tung lên mạng gây xôn xao dư luận.

Hiện công an đang xác định người đã tung clip lên mạng để xử lý.

Liên tục những vụ nữ sinh quay clip sex lên mạng câu "like"


Những ngày cuối năm 2013, cộng đồng mạng tiếp tục dậy sóng khi một cô gái sống tại Hà Nội, liên tục tung các clip có tính khiêu dâm của bản thân lên mạng.

Qua tìm hiểu, được biết nữ sinh này sinh năm 1994, những clip được nữ sinh này tự quay bằng điện thoại di động và sau đó up lên Facebook nhằm câu like. Những clip này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi lên tới hàng nghìn lượt like và bình luận. Hầu hết dân mạng đều bức xúc và lên án hành vi của nữ sinh này.

 Một nữ sinh ở Hà Nội tung clip sex hồi cuối năm 2013
Một nữ sinh ở Hà Nội tung clip sex hồi cuối năm 2013

Theo thông tin trên mạng xã hội, đầu tháng 1.2014 lại xuất hiện một status của cô gái hiện sống ở Đà Nẵng và là sinh viên một trường cao đẳng tại TP.HCM “Vừa quay xong clip xxx rồi nhé. Đây là ấm ảnh hé lộ clip của Sâu. Nếu đủ 10.000 like Sâu hứa sẽ tung clip dài 2p47 giây”. Ngay sau đó, nữ sinh này đã nhận được những phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Nhiều người bình luận cô gái này có một hành động thật điên rồ, kệch cỡm, và cho rằng đó chỉ là trò câu like thiếu văn hóa.

Những hành vi phản cảm này sẽ đối mặt với tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" - quy định tại điều 253, Bộ luật hình sự. Chế tài cao nhất dành cho tội danh này lên tới 15 năm tù giam. Tuy nhiên, phải chăng đang có hiện tượng "nhờn luật" vì thực tế xét xử cho thấy rất ít vụ người vi phạm phải đối mặt với mức án cao như trên.
ĐS&PL (Theo ĐS&PL)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem